Các đức giám mục Phi Châu

lên tiếng xin lỗi

vì nạn buôn bán nô lệ

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các đức giám mục Phi Châu lên tiếng xin lỗi vì nạn buôn bán nô lệ.

Dakar [La Croix 7/10/2003] - Các đức giám mục Phi Châu lên tiếng xin lỗi vì nạn buôn bán nô lệ.

Qui tụ trong phiên khoáng đại lần thứ 13, 150 vị giám mục Phi Châu và Madagascar đã tham dự một nghi thức xin tha thứ cho những người Phi Châu đã tham gia vào việc buôn bán nô lệ.

Noi gương Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II khi ngài đến thăm đảo Gorée hồi năm 1992, các đức giám mục Phi Châu đã khởi đầu nghi thức xin tha thứ bằng cuộc viếng thăm "Nhà của những người nô lệ" trên đảo, kế đó là buổi gẫm đàng Thánh Giá và cuối cùng là thánh lễ.

Ðức Cha Laurent Monsengwo, chủ tịch của Liên Hội Ðồng Giám mục Phi Châu và Madagascar đã gọi nghi thức này là một cuộc  "thanh tẩy ký ức". Nghi thức này được cử hành sau khi các đức giám mục đã lắng nghe bài thuyết trình của linh mục Barthélémy Adoukonou về vấn đề nô lệ tại Phi Châu. Với tựa đề "sức nặng của lịch sử trên dòng giống da đen và mục vụ của Giáo hội tại Phi châu", tài liệu đã nhấn mạnh đến trách nhiệm của người Phi châu đối với nạn buôn bán nô lệ. Theo vị linh mục tổng thư ký của hội đồng giám mục miền Ðông Phi pháp thoại, nếu có những người mua người nô lệ thì cũng có những người Phi châu đã bán anh em của mình.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page