Các đức giám mục Cuba đòi hỏi tự do

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các đức giám mục Cuba đòi hỏi tự do.

La Havana [La Croix 8/10/2003] - Năm năm sau chuyến viếng thăm lịch sử của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II tại Cuba, các đức giám mục nước này lại lên tiếng yêu cầu chính phủ tôn trọng các quyền tự do cơ bản của con người.

Cách đây 7 tháng, trong một lá thư mục vụ, Ðức hồng y Jaime Ortega, tổng giám mục thủ đô Havana đã nghiêm khắc lên án tình trạng đày dảy bất công trong đất nước. Mới đây, trong một "huấn thị thần học và mục vụ", được công bố ngày 8/09/2003 nhân dịp Lễ Ðức Trinh Nữ Bác Ái, bổn mạng của xứ sở, hội đồng giám mục Cuba đã khẳng định sự "hiện diện của Giáo hội trong xã hội".

Cách đây 10 năm, liền sau khi bức tường Berlin sụp đổ, các đức giám mục Cuba đã cho công bố một lá thư mục vụ với tựa đề "tình yêu hy vọng tất cả". Tài liệu đã mang lại bầu khí cởi mở nhờ đó chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha hồi năm 1998 mới được thực hiện. "Cuba đã cởi mở với thế giới và thế giới đã cởi mở với Cuba".

Nhưng trong lá thư mục vụ mới nhứt, các đức giám mục Cuba lại viết rằng: "kể từ sau chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha, người ta chứng kiến một sự thụt lùi lại với ngôn ngữ và các phương pháp được sử dụng trong những năm đầu của cuộc cách mạng. Ý thức hệ lại chiếm lấy mọi không gian của đời sống công cộng. Ngày nay, tất cả những gì không phù hợp với ý thức hệ đều bị tước đoạt mọi bình đẳng và bị triệt hạ".

Theo các đức giám mục Cuba, hiện nay người dân không còn hy vọng. Ước muốn bỏ nước ra đi ngày càng dâng cao. Từ vài năm nay, những người bất đồng chính kiến bị săn đuổi và kết án nặng nề.

Vì tình hình tệ hại do ý thức hệ Marxit Leninit tạo nên, vì sự thiếu hiểu biết về Giáo hội, cho nên các đức giám mục Cuba thấy cần phải một lần nữa trình bày bản chất, cuộc sống và sứ mệnh của Giáo hội trong trần thế. Các ngài khẳng định rằng, được xây dựng trên nền móng là Chúa Kitô, Giáo hội không chỉ là một thực tại xã hội. Sứ mệnh của Gíao hội không phải là cạnh tranh với Nhà nước, mà là loan báo Tin mừng và phục vụ con người. Giáo hội hổ trợ việc thăng tiến  phẩm giá con người và công bình xã hội.

Theo các vị chủ chăn Giáo hội tại Cuba, khi không được hưởng những quyền cơ bản, thì người dân bắt buộc phải rời bỏ xứ sở để trốn ra nước ngoài hoặc buông xuôi theo rượu chè, ma túy, dối trá và ảo tưởng mà thôi.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page