Giáo hội bảo vệ gia sản kitô giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội bảo vệ gia sản kitô giáo.

Paris [La Croix 7/10/2003] - Trong khi diễn ra Hội Nghị Liên Chính Phủ của Liên hiệp Âu Châu để duyệt xét dự án của Hiến Pháp Âu Châu, các Giáo hội Công giáo tại Âu Châu đang tích cực vận động để gia sản kitô được nhìn nhận trong Hiến Pháp của lục địa.

Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đã từng hứa với Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II rằng ông sẽ yêu cầu các vị đồng nhiệm của ông nhắc đến các giá trị kitô trong Hiến Pháp tương lai của Âu Châu. Tuy nhiên, vì chỉ có Tây Ban Nha, Ý, Ái nhỉ lan và Ba lan là bốn nước duy nhứt đã yêu cầu nhắc đến cội rễ kitô trong Hiến Pháp, thủ tướng Ý sợ rằng 25 quốc gia khác không chấp nhận đề nghị.

Trong suốt mùa hè năm 2003, Ðức Thánh Cha đã không biết bao nhiêu lần yêu cầu Liên Hiệp Âu Châu nhắc đến gia sản kitô giáo của lục địa. Hầu như không có một buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhựt nào hoặc tiếp kiến chung nào mà Ðức Thánh Cha không nhắc đến cội rễ kitô của Âu Châu.

Ngày 13/07/2003, ngài lên án điều mà ngài gọi là "một thứ chối đạo âm thầm" khi muốn xây dựng một Âu Châu "không có Thiên Chúa và Chúa Kitô". Ngày 24/08/2003, ngài nhắc lại rằng Giáo hội Công giáo xác tín rằng Tin Mừng của Chúa Kitô, vốn là một yếu tố hiệp nhứt của các dân tộc âu châu trong hàng bao thế kỷ, vẫn tiếp tục là một kho tàng thiêng liêng và huynh đệ vô cùng tận.

Hồi tháng 6 năm 2003, dự án Hiến Pháp do cựu tổng thống Pháp Valéry Giscard D' Estaing đệ trình tại Hội Nghị ở Thessalonica, Hy lạp, đã loại bỏ mọi qui chiếu về tôn giáo. Ðây chính là lý do đã khiến các Giáo hội tại Âu Châu tranh đấu để yêu cầu nhắc đến cội rễ kitô trong Hiến Pháp.

Ðầu tháng 9 năm 2003, hội đồng giám mục Balan đã lên tiếng yêu cầu bản văn chung cục của Hiến Pháp phải nhắc đến gia sản tôn giáo của lục địa, cách riêng kitô giáo. Ngày 22/09/2003, Ủy ban các Hội đồng giám mục của Liên Hiệp Âu Châu cũng viết thư cho Quốc Hội Âu Châu để yêu cầu ghi gia sản kitô giáo vào phần mở đầu của Hiến Pháp.

Tuy nhiên, ngày 24/09/2003, tại Strasbourg, với 238 phiếu chống và 211 phiếu thuận, quốc hội Âu Châu đã bác bỏ đề nghị của Ðảng Bình Dân Âu Châu yêu cầu nhắc đến cội rễ kitô trong Hiến Pháp.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page