Ðức hồng y Ratzinger tiết lộ những chi tiết

về việc bầu đức giáo hoàng Gioan Phaolô I

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức hồng y Ratzinger tiết lộ những chi tiết về việc bầu đức giáo hoàng Gioan Phaolô I.

Roma [Zenit 6/10/2003] - Ðức hồng y Joseph Ratzinger, người đứng đầu Bộ Giáo lý đức tin, nói rằng cái chết bất ngờ của Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô I đã mở ngõ cho việc bầu chọn một vị hồng y không phải là người Ý làm giáo hoàng.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nguyệt san có tên là "30 ngày" xuất bản tại Roma, đức hồng y Ratzinger đã tiết lộ nhiều chi tiết liên quan đến việc chọn đức hồng y Albino Luciani lên làm giáo hoàng.

Ôn lại mật nghị hồng y năm 1978, đức hồng y Ratzinger cho biết rằng các vị hồng y nói tiếng Ðức chỉ gặp nhau và trao đổi với nhau vài lần. Tất cả đều để cho Chúa Quan Phòng hướng dẫn.

Theo người đứng đầu bộ giáo lý đức tin, đức hồng y Luciani, vốn không phải là một người chạy theo chức tước, đã rất ngỡ ngàng khi được chọn làm giáo hoàng.

Cái chết của ngài lại càng là một bất ngờ. Trước đó, không ai thấy vị thượng phụ thành Venezia để lộ dấu hiệu nào về tình trạng sức khỏe xấu.

Ðức hồng y Ratzinger nhận định về đức Gioan Phaolô I như sau: "Tôi hoàn toàn xác tín rằng ngài là một vị thánh, vì lòng tốt, sự đơn sơ, tính nhân bản và lòng can đảm cao độ của ngài."

Mặc dù Ðức Gioan Phaolô I chỉ làm giáo hoàng được 33 ngày, đức hồng y Ratzinger khẳng định rằng các vị hồng y đã không sai lầm khi bầu ngài làm giáo hoàng. 33 ngày của triều đại giáo hoàng này có một vai trò đặc biệt trong lịch sử Giáo hội. Chính cái chết bất ngờ của ngài đã mở ngõ cho một sự chọn lựa bất ngờ: một vị hồng y không phải là người Ý được bầu làm giáo hoàng.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page