Giải Nobel Hòa Bình

có thể được trao cho ÐTC Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giải Nobel Hòa Bình có thể được trao cho ÐTC Gioan Phaolô II.

Roma (AFP 8/10/2003) - Hiện đang có lời đồn đoán tại Ý rằng giải Nobel Hòa Bình năm 2003 sẽ được trao cho ÐTC Gioan Phaolô II vì lập trường kiên vững của ngài trong việc chống lại chiến tranh của Hoa Kỳ tại Iraq.

Ít khi nào Ủy Ban Giải Nobel Hòa Bình trao tặng giải này cho một nhân vật tôn giáo. Các nhân vật như Mẹ Têrêsa Thành Calcutta (giải Nobel Hòa Bình năm 1979), ÐTGM Desmond Tutu (1984) và Ðức Ðạt Lai Lạt Ma (1989) là những trường hợp ngoại lệ trong lịch sử 102 năm của giải Nobel Hòa Bình. Trong số phát hành hôm thứ Tư (8/10/2003), nhật báo "Corriere della Sera", xuất bản tại Ý, đã dành nửa trang với bài viết trình bày nhiều lý do tại sao Ðức Gioan Phaolô II phải là nhân vật được trao tặng giải Nobel Hòa Bình. Trích dẫn lời của ông Stein Tonnesson, vị đứng đầu Viện Hòa Bình tại Oslo, bài báo có đoạn ghi như sau: "Năm 2003 là năm có cuộc chiến tại Iraq. Nhân vật tiếng tăm hàng đầu của thế giới, người lập tức lên tiếng chống lại cuộc chiến này, chắc chắn không ai khác hơn là Ðức Giáo Hoàng. Hành động của ngài đã ngăn ngừa để cuộc chiến này không trở thành một cuộc Viễn Chinh mới của Kitô giáo để chống lại Hồi Giáo". Theo lời của ông Tonnesson, chưa có vị giáo hoàng nào được tặng giải Nobel Hòa Bình. Với tình trạng sức khỏe của ngài hiện giờ, đây là cơ hội cuối cùng.

Báo Corriere della Sera cũng ghi nhận là cơ hội của ÐTC để được giải Nobel Hòa Bình năm 2003 cao hơn, bởi vì một trong những nhân vật không thích ngài là Ðức Giám Mục của Giáo Hội Tin Lành Luther tại Oslo, Ðức Cha Gunnar Stalsett, đã từ nhiệm ghế thành viên trong Ủy Ban Giải Nobel hồi năm 2002. Có lần, vị Giám Mục này đã chỉ trích mạnh mẽ ÐTC vì quan điểm bảo thủ, cụ thể là trong vấn đề ngừa thai. Nhưng ông Tonnesson cũng ghi nhận một điểm là đa số các thành viên trong Ủy Ban cứu xét các nhân vật có thể nhận giải Nobel Hòa Bình  là phụ nữ; và họ biết rất rõ lập trường của ÐTC trong các vấn đề như phá thai, ngừa thai,  đồng tính luyến ái, vai trò của phụ nữ trong giáo hội.

Tòa Thánh Vatican cho biết Ðức Gioan Phaolô II  có thể sẽ dự nghi lễ trao tặng giải Nobel Hòa Bình tại thủ đô Oslo của Na Uy vào ngày 10 tháng 12 năm 2003, trong trường hợp ngài đoạt giải.

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page