ÐTC Gioan Phaolô II

tiếp Ðức Tổng Giám Mục Canterbury

Thủ Lãnh Giáo Hội Anh Giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp Ðức Tổng Giám Mục Canterbury, Thủ Lãnh Giáo Hội Anh Giáo, vào ngày  thứ bảy mùng 4 tháng 10 năm 2003.

Tin Vatican (VIS 2/10/2003) - Ðức Tổng Giám Mục Anh Giáo Rowan Williams, Tổng Giám Mục Canterbury và là Chủ Tịch của Liên Hiệp Anh Giáo, đến Roma vào chiều thứ năm mùng 2 tháng 10 năm 2003, để viếng thăm Vatican trong vòng ba ngày,  mà cao điểm là cuộc gặp gỡ với  ÐTC Gioan Phaolô II,  vào ngày thứ bảy, mùng 4 tháng 10 năm 2003. Ðức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Hiệp Nhất Kitô, dẫn đầu phái đoàn Vatican tiếp đón  Ðức Tổng Giám Mục Anh giáo Rowan Williams tại Phi Trường. Ðức Hồng Y Cormac Murphy-O'Connor, Tổng Giám Mục công giáo Westminster, cũng đến Roma, vào ngày thứ sáu 3 tháng 10 năm 2003, để tham dự vào những biến cố liên quan đến chuyến viếng thăm của Ðức Tổng Giám Mục Canterbury của giáo hội Anh giáo  tại Vatican.

Theo chương trình đượic dự trù, thì ngày thứ sáu 3 tháng 10 năm 2003, Ðức Tổng Giám Mục Canterbury, gặp gỡ với Ðức Hồng Y Walter Kasper và các thành viên của Hội Ðồng Toà Thánh Hiệp Nhất Kitô, và sau đó gặp gỡ với Ðức Tổng Giám Mục Michael Fitzgerald, chủ tịch Hội Ðồng Toa Thánh Ðối Thoại Liên Tôn.

Sáng thứ bảy, 4 tháng 10 năm 2003, Ðức Tổng Giám Mục Williams sẽ đến cầu nguyện trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, và sau đó, lúc 11 giờ trưa, sẽ được ÐTC tiếp kiến. Buổi chiều có cuộc họp báo tại Học Viện Anh Quốc, Trung Tâm của Giáo Hội Anh Giáo  tại Roma, nơi Ðức Tổng Giám Mục Canterbury và đoàn tùy tùng cư  ngụ; và sau đó  là Buổi Hát Kinh Chiều tại Nhà Thờ Ðức Maria trên đồi Minerva. Chúa Nhật mùng 5 tháng 10 năm 2003, Ðức Tổng Giám Mục Canterbury chủ sự buổi cử  hành Thánh Thể tại Nhà Thờ Các Thánh Nam Nữ của Giáo Hội Anh Giáo, và sẽ rời Roma lúc 5.20 phút chiều.

Ðây là lân đầu tiên Ðức Tổng Giám Mục  Williams, Tổng Giám Mục Canterbury của Anh Giáo đến gặp gỡ với Ðức Gioan Phaolô II, kể từ khi Ðức Tổng Giám Mục được Nữ Hoàng Anh Quốc chọn làm vị Tổng Giám Mục Canterbury thứ 104, ngày 23 tháng 7 năm 2002.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page