Giáo hội Công giáo tại Nigeria hoan hỉ

về tin đức cha Okogie được nâng lên bậc hồng y

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội Công giáo tại Nigeria hoan hỉ về tin đức cha Okogie được nâng lên bậc hồng y.

Lagos, Nigeria [AFP 30/09/2003] - Giáo hội Công giáo tại Nigeria hoan hỉ về tin đức cha Okogie, tổng giám mục Lagos được chọn làm hồng y.

Ðức cha Okogie sinh năm 1936, thụ phong linh mục năm 1966 và được tấn phong tổng giám muc Lagos năm 1973. Ngài là một trong những người quyết liệt chống lại các chế độ quân phiệt tại Nigeria trải dài từ năm 1966 đến năm 1999. Theo linh mục Badejo, phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Nigeria, với việc bổ nhiệm đức cha Okojie làm hồng y, đức thánh cha muốn nhìn nhận những nỗ lực của Giáo hội tại Nigeria trong việc tố cáo bất công, nhứt là dưới chế độ quân phiệt.

Kể từ khi chấm dứt chế độ quân phiệt năm 1999, đức cha Okojie lại được thế giới nhắc đến khi ngài lên tiếng tố cáo những lạm dụng của luật hồi giáo Sharia ở mạn Bắc Nigeria. Ngài chính là người đã tình nguyện chết thay cho chị Safiya Husseini, người phụ nữ hồi giáo bị một tòa án tuyên phạt ném đá vì tội ngoại tình.

Ðức cha Okojie là vị hồng y thứ ba trong lịch sử Giáo hội tại Nigeria. Cùng với đức hồng y Francis Arinze, cũng người Nigeria, năm nay 70 tuổi, ngài được quyền vào mật nghị bầu giáo hoàng.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page