Những vị hồng y

mà tên tuổi không được công bố

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những vị hồng y mà tên tuổi không được công bố.

Roma [Avvenire 30/09/2003] - Trong  31 vị tân hồng y được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm hôm Chúa nhựt 28/09/2003, có một vị mà tên tuổi không được công bố.

Ðây không phải là lần đầu tiên Ðức Gioan Phaolô II giữ kín "trong trái tim" ngài tên tuổi của một vị hồng y như thế.

- Lần đầu tiên ngày 30/1/1979, ngài đã nâng một vị giám mục Trung Hoa lên bậc hồng y, nhưng vẫn giữ kín tên tuổi của vị hồng y này. Mãi cho đến ngày 28/06/1991, nghĩa là hơn 10 năm sau, chính Ðức Thánh Cha mới tiết lộ rằng vị hồng y này tên là Ignatius Cung Phần Mai.

- Ngày 21/2/1998, ngài lại giữ kín tên tuổi của hai vị và mãi hai năm sau, người ta mới biết được tên tuổi. Ðó là đức hồng y Marian Jaworski, tổng giám mục Lviv, Ukraine và đức hồng y Janis Pujats, tổng giám mục Riga, Lettoni.

- Ðức cố giáo hoàng Phaolô VI cũng đã từng giữ kín tên tuổi của một số vị hồng y. Ðó là trường hợp của đức hồng y Frantisek TomasekÐức hồng y Stephan Trochta, người tiệp khắc và đức hồng y Juliu Hossu, người Rumeni. Ðược nâng lên bậc hồng y tháng 4 năm 1969, đức hồng y Hossu đã chết trong tù một năm sau đó, nhưng danh tánh của ngài chỉ được tiết lộ vào năm 1973.

- Cũng rất đặc biệt đó là trường hợp của Ðức hồng y Giuse Maria Trịnh Như Khuê. Lúc đầu được giữ kín, nhưng chính ngày 24/5/1976, đức Phaolô VI mới công bố danh tánh của ngài.

- Nhưng đặc biệt hơn cả vẫn là 3 vị hồng y được chân phước giáo hoàng Gioan 23 bổ nhiệm và giữ kín danh tánh ngày 28/03/1960. Cho tới nay, danh tánh của ba vị hồng y này vẫn chưa được tiết lộ.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page