Niềm Hy vọng và tình liên đới

là liều thuốc cứu vãn tình hình xáo trộn tại Phi Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Niềm Hy vọng và tình liên đới là liều thuốc cứu vãn tình hình xáo trộn tại Phi Châu.

Notre Dame, Hoa Kỳ [CNS 29/09/2003] - Niềm tin, hy vọng, tình liên đới và công lý là liều thuốc cần thiết cho tình hình xáo trộn hiện nay tại Phi châu.

Ðức Cha John Ricard, chủ tịch Ủy ban giám mục Hoa kỳ về chính sách quốc tế, nói rằng tình bác ái hay những ý đồ kinh tế và chính trị không thể cứu vãn được tình hình xáo trộn tại Phi châu, mà còn cần phải mang đến cho lục địa này niềm tin, hy vọng và tình liên đới.

Ðức Cha Ricard đã đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 21/09/2003, trong hội nghị kéo dài bốn ngày tại Ðại học Công giáo Notre Dame về chủ đề "Lời kêu gọi tỏ tình liên đới với Phi Châu". Hội nghị đã được Học viện "Vì Sự Sống của Giáo hội" thuộc Ðại học Notre Dame, Hội đồng giám mục Hoa kỳ và Hội đồng giám mục Nigeria đứng ra tổ chức.

Ðức Cha Ricard ghi nhận rằng trong những chuyến đi thăm Phi châu vừa qua, ngài đã gặp gỡ "với những người có một lòng tin sâu sắc có thể làm được phép lạ mỗi ngày". Ðức Cha chủ tịch Ủy ban giám mục Hoa kỳ về Chính Sách Quốc Tế đã đặc biệt tiếp xúc với cộng đồng các nhân viên y tế phục vụ cho 14 triệu trẻ em mồ côi vì bệnh AIDS. Ngài cũng đã chứng kiến sự lớn mạnh của Giáo hội Công giáo và sự đóng góp của Giáo hội trong các lãnh vực y tế, giáo dục. Giáo hội cũng đã đứng ra làm trung gian giữa các chính phủ và các tổ chức phiến quân.

Ðức Cha Ricard cho biết: mức tăng trưởng của Giáo hội tại Phi châu là 3 phần trăm. Ðây là một sự tăng trưởng chưa từng thấy tại bất cứ nơi nào trên thế giới. Nhưng cho dẫu với một mức tăng trưởng như thế, các tín hữu công giáo tại Phi châu vẫn luôn cần biết rằng những người công giáo trên thế giới đang liên đới với họ.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page