Kỷ niệm 10 năm

ban hành thông điệp Chân lý Sáng Ngời

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kỷ niệm 10 năm ban hành thông điệp "Chân lý Sáng Ngời".

Vatican [Zenit 29/09/2003] - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói rằng vào thời đại của bất đồng và tương đối hóa, thử thách lớn nhứt đối với các tín hữu kitô và các vị chủ chăn là cần phải làm những phán đoán phù hợp với chân lý.

Trong sứ điệp gởi cho Ðức hồng y Joseph Ratzinger, tổng trưởng bộ giáo lý đức tin hôm thứ Bảy 27/09/2003, Ðức Thánh Cha nhìn nhận rằng trong bầu khí bất đồng và tương đối hóa trong lãnh vực luân lý, các vị chủ chăn, các nhà chuyên môn về luân lý ngày càng cảm thấy rất khó khăn để giúp đỡ các tín hữu làm được những phán đoán phù hợp với chân lý.

Sứ điệp của Ðức Thánh Cha đã được gởi đến Ðức hồng y tổng trưởng bộ giáo lý đức tin nhân dịp Bộ này tổ chức hội thảo để đánh dấu 10 năm ban hành thông điệp "Chân Lý Sáng Ngời". Trong thông điệp này, đức thánh cha Gioan Phaolô II đã trình bày những vấn đề nền tảng của giáo huấn luân lý của Giáo hội.

Trong sứ điệp gởi đến các tham dự viên cuộc hội thảo, đức thánh cha kêu gọi nghiên cứu sâu xa mối tương quan giữa chân lý, sự thiện và tự do. Theo Ðức thánh cha, mối tương quan này không chỉ nằm trong bản tính con người, mà còn trong Mầu Nhiệm Nhập Thể và được canh tân và tỏ hiện trong biến cố cứu độ của thập giá. Bên kia những thay đổi về văn hóa, có những thực tại không thay đổi. Ðúng hơn, những thực tại này đặt nền tảng trên chính Chúa Kitô, Ðấng hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một.

Do đó, theo đức thánh cha, qui chiếu về nền luân lý kitô không phải là cố gắng riêng của con người, mà là chương trình của Thiên Chúa.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page