Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

nâng ba người cộng sự viên thân tín của ngài

lên hàng tổng giám mục

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nâng ba người cộng sự viên thân tín của ngài lên hàng tổng giám mục.

Vatican [Zenit 29/09/2003]  - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nâng vị thư ký riêng của ngài và hai vị cộng sự viên thân tín khác lên hàng tổng gíam mục.

Trong 40 năm qua, Ðức tổng giám mục Stanislaw Dziwisz, 64 tuổi, hiện là phụ tá tại Phủ Giáo hoàng, đã từng là cộng sự viên thân tín nhứt của Ðức Thánh Cha.

Hai vị khác là đức tổng giám mục Piero Marini, người phụ trách về các cuộc cử hành phụng vụ của Ðức Thánh Cha và Ðức cha James Michael Harvey, tổng quản Phủ Giáo hoàng và đặc trách các buổi tiếp kiến của Ðức Thánh Cha.

Trong một thông cáo được công bố hôm 29/09/2003, Phòng Báo Chí Tòa Thánh nói rằng ba vị tổng giám mục này vẫn tiếp tục giữ chức giám mục hiệu tòa và chức vụ như cũ.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page