Tin đồn

Ðức Cha Giuse Trần Nhật Quân (Zen Ze-kiun)

có thể là tân Hồng Y bí mật

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tin đồn Ðức Cha Giuse Trần Nhật Quân (Zen Ze-kiun) có thể là tân Hồng Y "bí mật"?

Tin Hồng Kông (AFP 29/09/2003) - Thứ Hai 29/09/2003, Giáo hội Công giáo Hồng Kông vẫn giữ im lặng trước những tin đồn cho rằng Ðức Cha Giuse Trần Nhật Quân (Zen Ze-kiun), Giám Mục Hồng Kông, có thể là vị tân Hồng Y chưa được tiết lộ (in pectore).

Các nhà quan sát những sinh hoạt của Tòa Thánh suy đoán là trong số 31 vị tân Hồng Y được Ðức Gioan Phaolô II bổ nhiệm hôm Chúa Nhật 28/09/2003, thì Ðức Cha Giuse Trần Nhật Quân (Zen Ze-kiun), giám mục Hồng Kông, là vị Hồng Y còn được giữ kín. Việc giữ kín danh tánh này có thể là để tránh làm cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc khó chịu, vì Bắc Kinh đã gọi Ðức Cha Giuse Trần Nhật Quân (Zen Ze-kiun) là "điệp viên" của Tòa Thánh.

Một phát ngôn viên của Giáo Phận Hồng Kông, linh mục Louis Ha đã bác bỏ tin đồn nói Ðức Cha Giuse Trần Nhật Quân (Zen Ze-kiun) nằm trong số các tân Hồng Y vừa được Ðức Gioan Phaolô II bổ nhiệm. Có nguồn tin thì cho rằng, Ðức Cha Stanislaw Dziwisz, thư ký riêng của ÐTC là vị tân Hồng Y mà danh tánh được giữ kín.

Ðức Cha Giuse Trần Nhật Quân (Zen Ze-kiun), sinh tại Thượng Hải và nay được 71 tuổi. Từ năm 1989 đến năm 1996 ngài dạy bán phần các môn Triết và Thần Học tại các chủng viện ở Hoa Lục. Tuy nhiên, quan hệ giữa ngài và ban Tôn Giáo Vụ  của Trung Quốc đã trở nên không tốt đẹp, khi ban Tôn Giáo Vụ cáo buộc ngài ủng hộ giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc và cho ngài là "điệp viên" của Tòa thánh. Ngài đã bị cấm vào Trung Quốc kể từ năm 1998. Ðức Cha Giuse Trần Nhật Quân (Zen Ze-kiun) là một trong những tiếng nói chống dự luật "cấm-chống-chính-phủ" (anti-subversion) đã bị chính quyền Hồng Kông hủy bỏ, sau khi nửa triệu người dân Hồng Kông xuống đường phản đối vào đầu tháng 7 năm 2003. Báo chí xuất bản tại Hoa Lục vẫn thường xuyên có những bài cáo buộc Ðức Cha Giuse Trần Nhật Quân (Zen Ze-kiun) là một trong những người khuấy động dân chúng phản đối dự luật nói trên.

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page