Tòa Thánh đồng ý việc chọn

tân Tổng Giám Mục Công Giáo Chalđê tại Iraq

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh đồng ý việc chọn tân Tổng Giám Mục Công Giáo Chalđê tại Iraq.

Tin Vatican (Zenit 28/09/2003) - ÐTC Gioan Phaolô II vừa giúp tăng cường thêm sự hiện diện của Giáo hội Công giáo tại Iraq qua sự kiện ngài đã phê chuẩn việc chọn vị tân Tổng Giám Mục Công Giáo Chalđê cho tổng giáo phận Kirkuk thuộc Iraq.

Theo truyền thống của Giáo Hội theo nghi lễ Ðông Phương, cuộc bỏ phiếu chọn vị tân Tổng Giám Mục Kirkuk này đã diễn ra trong cuộc họp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục của Giáo Hội Công Giáo Chalđê tại thủ đô Baghdad của Iraq. Tòa Thánh đã công bố sự đồng ý của ÐTC để bày tỏ sự hiệp thông giữa giáo hội Chalđê với giáo hội hoàn vũ. Tân Tổng Giám Mục Kirkuk là Ðức Cha Louis Sako, năm nay 55 tuổi. Trong thời quốc tế cấm vận Iraq, cha Louis Sako đã thiết lập một trạm y tế cho người nghèo với sự hỗ trợ của nhiều bác sĩ và dược sĩ. Cha từng là giám đốc chủng viện trong 5 năm.

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page