Án phong Thánh

cho Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô I

sẽ chính thức được khai mở

ngày 23 tháng 11 năm 2003

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Án phong Thánh cho Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô I sẽ chính thức được khai mở ngày 23 tháng 11 năm 2003.

Tin Roma (Apic 26/09/2003) - Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo "Tin Chiều" (Corriere della Sera), số phát hành thứ Sáu 26 tháng 9 năm 2003, tức vài ngày trước ngày kỷ niệm Ðức Gioan Phaolô I qua đời cách đây 25 năm, Linh Mục Pasquale Liberatore, cáo thỉnh viên của vụ án, đã cho biết là Án Phong Thánh cho Ðức Gioan Phaolô Ðệ I (sinh năm 1912 và qua đời năm 1978), sẽ được chính thức khai mở  vào ngày 23 tháng 11 năm 2003, tại Nhà Thờ Chính Tòa Belluno, giáo phận nguyên thủy của Ðức Gioan Phaolô I.

Công việc làm án phong Thánh cho Ðức Gioan Phaolô I gồm có hai việc chính yếu sau đây: trước hết là thu thập khoảng 60 chứng từ của những người đã biết đức Gioan Phaolo I. Những chứng từ nầy đến từ giáo phận Vittorio Veneto, nơi Ðức Gioan Phaolô I đã thi hành tác vụ giám mục trong vòng 11 năm, và tại Venezia, nơi Ðức Gioan Phaolô I đã là giáo chủ trong vòng 9 năm, và cuối cùng tại Roma, nơi Ðức Gioan Phaolô I đã thi hành tác vụ Phêrô trong vòng 33 ngày. Kế đến công việc thứ hai là thẩm định giá trị giáo huấn của Ðức Gioan Phaolô I; hai  thần học gia sẽ nghiên cứu về giáo huấn của Ðức Gioan Phaolô I, để  quyết định chắc chắn là không có điểm nào trong giáo huấn của Ðức Gioan Phaolô I đi ngược lại với giáo lý của giáo hội. Trong khi đó, một ủy ban các nhà nghiên cứu lịch sử sẽ thu thập tất cả những tác phẩm của Ðức Gioan Phaolô I chưa được xuất bản, chẳng hạn như, những bức thơ riêng, cũng như tăt cả nhửng tài liệu liên quan đến cuộc đời của "Ðầy tớ Chúa" Gioan Phaolô I.

Ðặc biệt, khi được hỏi về những ảnh hưởng mà những tiếng đồn liên quan đến cái chết của Ðức Gioan Phaolô I có thể có trên việc làm án phong thánh cho ngài, linh mục cáo thỉnh viên Pasquale Liberatore quả quyết rằng những nghi ngờ mà ngưởi ta đã đưa ra, sẽ được nghiên cứu với sự chú ý đặc biệt. Nhưng chúng ta không nên quên rằng mục tiêu chính là chứng minh sự thánh thiện của Ðức Gioan Phaolô I; phần còn lại là điều thứ yếu."

Ðược biết Ðức Gioan Phaolô I, vị tiền nhiệm của Ðức Gioan Phaolô II, chỉ thi hành tác vụ  Pherô trên ngai tòa  Roma, chỉ vỏn vẹn 33 ngày. Ngài đã được chọn lên ngai tòa Roma cách đây 25 năm, và qua đời 33 ngày sau đó, tức vào ngày 28 tháng 9 năm 1978. Cái chết của ngài, chính thức  do nguyên nhân bị đứng tim, đã khơi dậy nhiều điều khó hiểu. Ngay liền sau cái chết của ngài, nhiều tiếng đồn cho rằng ngài có thể bị đầu độc. Dù chính thức bị bác bỏ, nhưng những tiếng đồn nầy vẫn còn đó. Triều giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô I là triều giáo hoàng ngắn nhất trong thế kỷ 20. Tuy nhiên, Ðức Gioan Phaolô I được đặc biết quý mến như là vị giáo hoàng gần gủi với các tín hữu, và được gọi là "vị giáo hoàng của nụ cười".

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page