Các Nhà Lãnh Ðạo các Tôn Giáo

lên án việc lạm dụng tôn giáo

cho những mục tiêu khủng bố

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Nhà Lãnh Ðạo các Tôn Giáo lên án việc lạm dụng tôn giáo cho những mục tiêu khủng bố.

Tin Roma (Apic 26/09/2003) - Sau cuộc họp có tính cách liên tôn  trong vòng hai ngày, tại ASTANA, thủ đô của Cộng Hòa Kazakhstan, những nhà lãnh đạo các tôn giáo lớn trên thế giới đã ký tuyên ngôn chung, hôm ngày 24 tháng 9 năm 2003,  kết án việc lạm dụng tôn giáo cho những mục tiêu khủng bố, và ủng hộ vai trò của Liên Hiệp Quốc.

Phái đoàn Tòa Thánh do ÐHY Joseph TOMKO, cựu tổng trưởng bộ Truyền Giáo, hướng dẫn. Ðức TGM  Renato Martino, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình,  Ðức Cha Pier Luigi Celata, tổng thư ký Hội Ðồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, và linh mục Josef Mai, viên chức của Hội Ðồng Tòa Thánh hiệp nhất Kitô, là những thành viên của phái đoàn.

Trong tuyên ngôn chung, các tham dự viên Hội Nghị đã lên án mạnh mẽ chủ nghĩa cực đoan, nạn khủng bố và mọi hình thức bạo lực, nhân danh tôn giáo. Những hành động cực đoạn, khủng bố, bạo động, là những hành động xa lạ với tôn giáo, và là những hăm dọa chống lại sự sống con người.

Nhận định về Ðối Thoại liên tôn như là "một trong những phương tiện quan trọng nhất để bão đảm cho hòa bình và sự hòa hợp giữa các quốc gia, các dân tộc", những nhà lãnh đạo các tôn giáo nói lên sự ủng hộ "những cố gắng của Liên Hiệp Quốc, trong việc cổ võ đối thoại giữa các nền văn hóa".

Trong điện văn gởi cho Tổng Thống cộng hòa Kazakhstan, Ông Nazarbayev, ngày 23 tháng 9 năm 2003,  ÐTC Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Hội Nghị về vai trò của các tôn giáo, trong khung cảnh đầy nguy hiểm hiện nay cho nền hòa bình thế giới. ÐTC viết rằng, trong tinh thần Assisi, sáng kiến mới nầy của các Thẩm Quyền cộng hòa Kazakjhstan, sẽ giúp cổ võ sự  tôn trọng đối với phẩm giá con người, bảo vệ tự do tôn giáo và gia tăng sự cảm thông hỗ tương giữa các dân nước.

Cũng vào lúc bế mạc Hội Nghị, các nhà lãnh đạo tham dự viên, đã quyết định  sẽ họp nhau cứ mỗi ba năm một lần, và luôn luôn là tại Cộng Hòa Kazakhstan.

ÐTC Gioan Phaolô II đã đến thăm thủ  đô ASTANA của Kazakhstan, vào tháng 9 năm 2001, chỉ vài ngày sau cuộc kkhủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại New York, Hoa Kỳ.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page