Công tác từ thiện của Giáo hội

phục vụ cho các bệnh nhân AIDS

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Công tác từ thiện của Giáo hội phục vụ cho các bệnh nhân AIDS.

New York [Zenit 23/09/2003] - Tòa Thánh lập lại cam kết phục vụ các bệnh nhân AIDS và kêu gọi tiếp tế thuốc men cho thế giới thứ ba cũng như đề ra những chiến dịch phòng chống bệnh AIDS một cách có trách nhiệm.

Phát biểu tại phiên họp khoáng đại của Liên hiệp Quốc hôm thứ Hai 22/09/2003, Ðức hồng y Claudio Hummes, tổng giám mục Sao Paolo, kiêm trưởng đoàn Tòa thánh tham dự phiên họp, đã gọi bệnh AIDS là "chiếc roi của thế kỷ". Ngài cũng cho biết, nhờ các tổ chức của Giáo hội có mặt khắp nơi trên thế giới, Tòa Thánh hiện đang đảm trách đến 25 phần trăm sự chăm sóc dành cho các nạn nhân bệnh AIDS trên toàn thế giới.

Ðức hồng y Hummes loan báo rằng, qua Hội Ðồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế và nhiều tổ chức khác, Tòa Thánh sẽ có chương trình hoạt động tại các nước ở mạn nam sa mạc Sahara cũng như khởi sự những chương trình mới tại Brasil, Argentina, Mehicô, Thái lan và Lituani.

Các chương trình hoạt động của Tòa Thánh gồm có: mở các chiến dịch gây ý thức và giáo dục về cách sống có trách nhiệm, cố vấn để nâng đỡ tinh thần, điều khiển các trung tâm dinh dưỡng và các viện mồ côi, chữa trị tại bệnh viện hoặc tại gia đình và săn sóc các bệnh nhân AIDS trong tù.

Riêng về giáo dục, đức hồng y trưởng phái đòan Tòa Thánh đặc biệt nhấn mạnh đến sự "tiết độ và chung thủy trong bậc hôn nhân".

Ðức hồng y Hummes nói rằng với những sáng kiến này, Tòa Thánh muốn gia tăng đóng góp vào cuộc chiến chống lại bệnh AIDS cũng như tái khẳng định niềm tin của mình vào giá trị và tính cách thánh thiêng của sự sống mỗi một con người.

Trong hai thập niên vừa qua, bệnh AIDS đã để lại trên 14 triệu trẻ em mồ côi, mà hơn 11 triệu em thuộc các nước ở mạn nam sa mạc Sahara. Theo thống kê, vào khoảng năm 2010, chỉ riêng tại Phi châu, con số trẻ em mồ côi vì bệnh AIDS sẽ lên đến 40 triệu em, mà 95 phần trăm đều sẽ bị nhiễm virut HIV.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page