Người Kitô Ấn Ðộ

hài lòng với bản án dành cho

các thủ phạm giết chết nhà truyền giáo người Úc

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người Kitô Ấn Ðộ hài lòng với bản án dành cho các thủ phạm giết chết nhà truyền giáo người Úc.

Tin Ấn Ðộ (New Delhi) (AFP 22/09/2003) - Thứ Hai (22/09/2003), một tổ chức người Kitô Ấn Ðộ đã bày tỏ sự hài lòng với bản án tử hình mà tòa án đã dành cho một người quá khích theo Ấn Giáo, về tội chủ mưu vụ sát hại nhà truyền giáo người Úc và hai con trai của Ông  vào năm 1999.

Dara Singh, kẻ chủ mưu vụ sát hại, đã bị tòa án tại Bhubaneswar, thủ phủ bang Orissa thuộc Ðông Ấn kết án tử hình. 12 đồng phạm khác bị án tù chung thân. John Dayal, chủ tịch tổ chức có tên là "Hội Ðồng Kitô Toàn Ấn Ðộ" nói với hãng thông tấn AFP rằng: "Tuy chúng tôi không cổ võ cho bản án tử hình, nhưng chúng tôi có cảm giác hài lòng vì công lý được thực thi". Tuy nhiên, theo Hội Ðồng Kitô Ấn Ðộ, thì hình phạt nói trên cũng sẽ không giúp được gì nhiều, để ngăn chặn cuộc bách hại người Kitô giáo tại bang Orissa. Ông Dayal cũng chỉ trích nhà cầm quyền Ấn Giáo của Ấn Ðộ đã không lên án chiến dịch thù ghét nhắm vào người kitô thiểu số tại bang Orissa, nơi mà các nhà truyền giáo thường bị cáo buộc là đang truyền đạo, đang chiêu mộ tín đồ". Ngoài chính phủ Ấn Giáo đương cầm quyền, ông Dayal cũng cáo buộc chính quyền bang Orissa là đã nhắm mắt trước con số những người Ấn Giáo ủng hộ hành động của thủ phạm bị án tử hình là Dara Singh. Những người này thường xuyên có hành động đe dọa người kitô ở địa phương.

Nhà truyền giáo Graham Staines, 57 tuổi, người Úc, thuộc giáo hội Tin lành Baptist, đã làm việc tại Ấn Ðộ với các bệnh nhân cùi từ năm 1965. Vào ngày 23 tháng Giêng năm 1999, ông và hai người con trai đã bị một nhóm người Ấn Giáo quá khích tấn công trong lúc họ đang ngủ trong xe tại làng Manoharpur. Cả ba người đều bị thiệt mạng.

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page