Chủ tịch quốc hội Libăng

ca ngợi ÐTC Gioan Phaolô II

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chủ tịch quốc hội Libăng ca ngợi ÐTC Gioan Phaolô II.

Tin Roma (21/09/2003) - Chủ tịch quốc hội Libăng, ông Nabih Berri, đã bày tỏ sự ca ngợi ÐTC Gioan Phaolô II, vì những đóng góp của ngài trong việc gìn giữ quan hệ tốt giữa người Kitô và anh chị em Hồi giáo.

Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Vatican sau cuộc hội kiến của ông với ÐTC tại Castel Gandolfo vào hôm thứ Năm 18/09/2003, ông Berri cho biết là trong cuộc khủng hoảng tại Iraq, lập trường của ÐTC là sự cứu độ cho mỗi một người trong vùng. Ông nói: "Tôi muốn bày tỏ đến ÐTC lòng biết ơn của chúng tôi vì sự đóng góp của ngài để bảo vệ quan hệ giữ người Kitô và anh chị em Hồi giáo. Một cách nào đó, Libăng là cái gương của Trung Ðông,  và bởi thế, mỗi một chuyện xảy ra trong vùng này đều có âm hưởng tức thời tại Libăng. Vì lẽ này, hành động của Ðức Giáo Hoàng đều là một điều tốt cho tất cả chúng ta, không chỉ riêng với người Hồi Giáo mà cho cả người Kitô  nữa. Tôi biết rất rõ tình yêu và sự tôn trọng ÐTC dành cho Libăng. Tôi đã gặp ngài trong quá khứ và hãy tin lời tôi nói ở đây rằng: ngài yêu mến Libăng còn hơn cả chính người Libăng".

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page