Tòa Thánh sẵn sàng trở nên

thành viên thường trực của Liên Hiệp Quốc

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh sẵn sàng trở nên thành viên thường trực của Liên Hiệp Quốc.

Tin Roma - (Zenit 21/09/2003) - Tòa Thánh sẽ sẵn sàng trở nên thành viên thường trực của Liên Hiệp Quốc.

ÐHY Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã cho biết như trên trong một bài diễn văn đọc tại trụ sở ngân hàng "Banco Popular" tại Sondrio bên Ý, vào hôm thứ Sáu 19/09/2003. Bài diễn văn này được đăng trên nhật báo "Tương Lai", số ra ngày thứ Bảy (20/09/2003), trong đó ÐHY Sodano nói như sau: "Theo luật quốc tế, trên nguyên tắc, hiện không có trở ngại nào cho việc Tòa Thánh trở nên thành viên thường trực của Liên Hiệp Quốc. Nó cũng không phải điều lạ thường với riêng Tòa Thánh, nếu người ta để ý tới vai trò của Tòa Thánh trong các cơ quan đặc biệt trực thuộc  Liên Hiệp Quốc". Hiện tại, Tòa Thánh là quan sát viên thường trực tại Liên Hiệp Quốc. Với vị thế đó, Tòa Thánh có thể lên tiếng trình bày quan điểm của mình trong các cuộc họp của tổ chức quốc tế này, nhưng không có quyền bỏ phiếu.

Cũng trong bài diễn văn nói trên, ÐHY Sodano đã giải thích về vai trò của Tòa Thánh trên trường quốc tế như sau: "Chủ quyền của Ðức Giáo Hoàng (Papal sovereignty) trong lĩnh vực quốc tế không được xác định bởi quyền thế tục. Luật pháp đã qui định vị trí của Tòa Thánh trên trật tự quốc tế, dựa theo bản chất tinh thần của Tòa Thánh. Trong khi thi hành sứ mạng ngoại giao của mình, đại diện của Tòa Thánh theo đuổi 2 mục tiêu, một là bảo vệ và thăng tiến những quyền lợi hợp pháp của giáo hội; hai là phục vụ cho tất cả mọi người, bất luận họ thuộc tín ngưỡng nào. Ðó là lý do tại sao Tòa Thánh không hành động dựa trên sức mạnh kinh tế, nhưng đặt căn bản duy nhất trên sức mạnh của thuyết phục và kiên nhẫn trong đối thoại. Do bởi bản chất tôn giáo của mình, Tòa Thánh luôn luôn nhấn mạnh tới sự ưu tiên của hòa bình. Bởi bản chất hoàn vũ của mình, Tòa Thánh luôn theo dõi với sự quan tâm tới tất cả những tình huống nghiêm trọng trên thế giới. Và sau cùng, bởi bản chất nhân đạo, Tòa Thánh luôn nhất mực phải sử dụng tất cả mọi biện pháp vì quyền lợi của người dân."

Liên quan tới hoàn cảnh hiện giờ tại Iraq, ÐHY Sodano nhận định như sau: "Chúng tôi yêu cầu có sự cam kết của người dân Iraq cũng như của cộng đồng quốc tế, để qua đó một kỷ nguyên hòa bình sẽ hiện diện tại vùng Trung Ðông".

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page