Chính thống giáo tại Georgia

không ký thỏa thuận chính thức với Tòa Thánh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chính thống giáo tại Georgia không ký thỏa thuận chính thức với Tòa Thánh.

Georgia (Tbilisi) (AFP 19/09/2003) - Hôm thứ Sáu 19/09/2003, chính phủ cộng hòa Georgia đã từ chối không ký một thỏa thuận chính thức với Tòa Thánh, giữa lúc Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, ngoại trưởng Tòa Thánh đang viếng thăm nước này.

Bộ trưởng ngoại giao Georgia, ông Avtandil Dzhorbenadze nói như sau với một nhóm sinh viên đang biểu tình chống đối chuyến viếng thăm của ngoại trưởng Tòa Thánh: "Chúng ta sẽ không ký thỏa thuận với Tòa Thánh. Ðây là quyết định từ tổng thống Eduard Shevardnadze". Georgia và Tòa Thánh đã có quan hệ ngoại giao chính thức, tuy nhiên chuyến viếng thăm lần này của Ðức Tổng Giám Mục Tauran gặp trở ngại: cả Georgia cũng nhưng Tòa Thánh, chưa hề công bố nội dung thỏa thuận nói trên là gì. Việc chính phủ Georgia từ chối ký thỏa thuận xảy ra sau khi giáo chủ Chính Thống Giáo Georgia, Ðức Ilya II cảnh báo tổng thống Shervanadze trong một lá thư chính thức vào hôm thứ Năm 18/09/2003, rằng việc ký kết thỏa thuận giữa Georgia và Tòa Thánh sẽ là một điều nguy hiểm cho dân chúng và đất nước Georgia. Những sinh viên biểu tình phản đối Tòa Thánh lo sợ là thỏa thuận này sẽ làm cho đạo Công Giáo trở thành tôn giáo chính thức của Georgia, một điều mà chính phủ Georgia đã hết mực bác bỏ.

Trong  khi  đó, theo nguồn tin của Tòa Thánh, trước khi rời Thủ Ðô Georgia, Ðức Tổng Giám Mục Tauran, ngoại trưởng Tòa Thánh đã công bố cho giới báo chí  như sau:

"Khi rời Georgia, tôi muốn nói lên sự tri ân của Phái Ðoàn Tòa Thánh vì sự tiếp đón trong những ngày qua. Tuy nhiên, tôi  lấy làm tiếc phải  nói lên rằng mục tiêu của chuyến viếng thăm của tôi --- việc ký kết thỏa thuận song phương giữa Tòa Thánh và Georgia --- đã không thể thực hiện được, vì việc thay đổi lập trường của chính quyền Georgia, vào giây phút chót. Vì sự bất thành nầy, Cộng đoàn Công giáo tại Georgia sẽ chịu đau khổ, vì không có được sự bảo đảm pháp lý nào; chúng tôi xin được liên đới với Cộng đoàn Công giáo tại Georgia.

Hơn nữa, phái đoàn Toa Thánh đã cảm thấy bị tổn thương nhiều vì thái độ của Giáo Hội Chính Thống Giáo tại Georgia; Giáo Hội Chính Thống Georgia đã loan đi những tin không đúng với sự thật về diễn tiến của những thương thuyết.

Những biến cố nêu trên sẽ gây đau khổ nhiều cho Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II; Trong lần viếng thăm vào tháng 11 năm 1999, ÐTC Gioan Phaolô II đã mời gọi tất cả mọi công dân của Ðất Nước nầy, nhất là những người kitô, hãy hiệp nhất và cộng tác với nhau trong việc tái thiết tinh thần cho đất nước Georgia. Tòa Thánh mong ước Georgia, thành viên quan trọng ký kết những Hiệp Ước quốc tế về Nhân Quyền, sẽ có biện pháp để  sửa chữa lại tình trạng đáng tiếc nầy."

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page