Hoa Kỳ kêu gọi Nga

các nước cựu Liên Bang Sô Viết

tôn trọng tự do tôn giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hoa Kỳ kêu gọi Nga, các nước cựu Liên Bang Sô Viết tôn trọng tự do tôn giáo.

Hoa Kỳ (Washington) (AFP 19/09/2003) - Hôm thứ Sáu (19/09/2003) Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia trong vùng Âu Châu và Âu Á (Eurasia) hãy giữ lời cam kết trong việc đảm bảo tôn trọng quyền tự do tôn giáo.

Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra lời kêu gọi này sau khi Hoa Kỳ nhận được báo cáo về những vụ vi phạm quyền tự do tôn giáo, tại Nga, Belarus, Georgia, Turkmenistan và Uzbekistan. Tin tức về những biến cố đáng quan tâm vừa nói được trình bày tại một hội nghị về tự do tôn giáo, tại các nước Âu Châu và Âu Á mà Hoa Kỳ và một số nước Âu Châu đồng tổ chức vào trung tuần tháng 9 năm 2003. Thông cáo của bộ ngoại giao Hoa Kỳ có đoạn ghi như sau: "Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tại Washington cũng như các đại sứ quán Hoa Kỳ ở nước ngoài kêu gọi các chính phủ nới lỏng những giới hạn áp đặt trên các tôn giáo, đồng thời giữ đúng lời cam kết tôn trọng quyền tự do tôn giáo của dân chúng.

Mỗi năm, bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho công bố một bản báo cáo về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới, và bản báo cáo cho năm 2003 sẽ được công bố vào tháng 10 năm 2003. Dựa trên kết quả bản báo cáo này, bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ sẽ chỉ định những quốc gia --- nơi mà quyền tự do tôn giáo bị vi phạm nghiêm trọng nhất, --- vào danh sách "các quốc gia đáng quan tâm cụ thể". Ðiều này có thể dẫn đến việc những quốc gia có tên trong danh sách chịu những biện pháp cấm vận từ Hoa Kỳ. Tháng 3 năm 2003, ngoại trưởng Colin Powell đã liệt kê sáu quốc gia vào danh sách vừa nói, gồm có: Trung Quốc, Iran, Iraq, Myanmar, Bắc Hàn và Sudan. Tuy chưa có quốc gia nào thuộc Âu Châu hay Âu Á nằm trong danh sách nhưng các tham dự viên tại hội nghị nói trên ghi nhận có vấn đề tại một số các quốc gia trong những vùng này, cụ thể là tại Turkmenistan, Uzbekistan và Belarus. Bên cạnh đó, nhiều thuyết trình viên tại hội nghị cũng kêu gọi bộ ngoại giao Hoa Kỳ nên tiếp tục áp lực Nga giữ lời cam kết tôn trọng quyền tự do tôn giáo, đặc biệt là kể từ khi Nga là quốc gia đã lên tiếng trước kêu gọi tôn trọng nhân quyền và thăng tiến một xã hội dân chủ và dân sự tại các quốc gia trong vùng Á Âu, mà đa số là những quốc gia thuộc cựu Liên Bang Sô Viết.

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page