ÐTC Gioan Phaolô II khuyến khích

các Giám Mục tại Các Xứ Truyền Giáo

hãy can đảm giữa những khó khăn thường ngày

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II khuyến khích các Giám Mục tại Các Xứ Truyền Giáo hãy can đảm giữa những khó khăn thường ngày.

Tin Vatican (VIS 19/09/2003) - Sau khi đã tiếp vào sáng thứ Năm18 tháng 9 năm 2003, nhóm các giám mục mới được thụ phong, tham dự khóa học do Bộ Giám Mục tổ chức, thì vào sáng thứ Sáu 19 tháng 9 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II tiếp nhóm 180 Giám Mục từ các xứ Truyền Giáo, nói tiếng Anh, về Roma tham dự khóa học, do Bộ Truyền Giáo tổ chức.

Trước hết, ÐTC có lời chào Ðức Hồng Y Sêpê, tổng trưởng bộ Truyền Giáo, và chào tất cả các linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo lý viên và giáo dân, được trao phó cho sự chăm sóc mục vụ của các vị giám mục hiện diện.

Kế đến, ÐTC nhấn mạnh rằng hoạt động truyền giáo khắp nơi trên thế giới vẫn còn là cộng việc tông đồ khẩn cấp trong thời đại hôm nay; và rằng các giám mục đuọc mời gọi hãy can đảm và không mệt mỏi nâng đỡ công việc tông đồ nầy, giữa những khó khăn và thử thách.

ÐTC nhắc lại rằng, trong thông điệp "Sứ Mạng của Ðấng Cứu Thế" (Redemptoris Missio),  ngài đã viết rằng Giáo Hội cần phải dấn thân vào công cuộc Tái rao giảng phúc âm và vào công việc truyền giáo cho anh chị em chưa biết Chúa. Không một ai tin vào Chúa Kitô, không một cơ chế nào của Giáo Hội, có thể tránh né bổn phận cao cả nầy là: loan truyền Chúa Kitô cho mọi dân nước.

ÐTC  khuyến khích các giám mục hãy sống thánh thiện. Ngài nói như sau: Trong nhiều dịp, tôi đã lưu ý  rằng sự thánh thiện là như cầu mục vụ khẩn thiết nhất của thời đại chúng ta. "Không một sinh hoạt nào, dù có quan trọng đến đâu đi nữa, có thể làm cho anh em bỏ quên ưu tiên thiêng liêng nầy, một ưu tiên  có ảnh hưởng trên sứ mạng tông đồ mà anh em lãnh nhận khi được tấn phong giám mục. Chúa Giêsu, chủ chăn nhân lành, muốn anh em liên kết với Người, để phục vụ cho Dân Kitô, với tư cách như một người cha, như  thầy dạy và chủ chăn. Anh em hãy noi gương các thánh tử đạo và các thánh  của cộng đoàn  anh em. Hãy là những vị chủ chăn sống theo Phúc Âm  và gợi hứng cho những kẻ sống quanh anh em có được ước muốn biết nhiều hơn Kinh Thánh và đem ra thực hành.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page