Dự luật bên Úc nhằm hủy bỏ

bí mật của tòa giải tội

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Dự luật bên Úc nhằm hủy bỏ bí mật của tòa giải tội.

Australia (Adelaide) (Zenit 18/09/2003) - Một vị Tổng Giám Mục công giáo Australia muốn hội kiến với vị dân biểu của quốc hội vùng Nam Australia, để bàn thảo về dự luật buộc các linh mục phải báo cáo về những vụ xưng tội có liên quan đến việc lạm dụng tính dục trẻ em.

Dự luật này do dân biểu Nick Xenophon, một thành viên độc lập của Quốc Hội vùng Nam Australia, đệ nạp. Theo đó, các linh mục, nhân viên giáo hội và các thiện nguyện viên làm việc với trẻ em đều phải báo lên cho chính quyền về những vụ xâm phạm tính dục trẻ em, kể cả khi những vụ xâm phạm này được tiết lộ trong tòa giải tội. Phe đối lập tại quốc hội Nam Australia nói là họ sẽ không ủng hộ điều khoản liên quan tới bí tích Hòa Giải của giáo hội, bởi lẽ tính cách thánh thiêng này của tòa giải tội đã có từ bao thế kỷ qua và không thể bị thay đổi.

Ðức Tổng Giám Mục Philip Wilson xác định rằng bí mật của tòa giải tội là một lãnh vực thánh thiêng nhất; và ngài muốn có một cuộc hội kiến để bàn thảo về dự luật vừa được đệ nạp vào thứ Ba 16/09/2003. Ðức Tổng Giám Mục Wilson nói như sau: "Mỗi vị linh mục đều biết là họ không thể tiết lộ bất cứ điều gì -cho dù có bị đe dọa, trừng phạt hay bị bỏ tù". Tuy nhiên Ðức Tổng Giám Mục Wilson cũng nói là khi một người đến tòa giải tội với một vấn đề liên quan tới vấn đề lạm dụng tính dục trẻ em, thì người này đều được khuyến khích ra đầu thú với cảnh sát và để được chữa trị hợp lý.

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page