Tòa Thánh giúp Ðông Timor

thiết lập một trung tâm giới trẻ

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh giúp Ðông Timor thiết lập một trung tâm giới trẻ.

Ðông Timor (Dili) (Zenit 18/09/2003) - Một trung tâm huấn luyện giới trẻ được khánh thành tại thủ đô Dili của Ðông Timor.

Thông cáo của Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, công bố vào hôm thứ Tư 17/09/2003, cho biết Ðức Tổng Giám Mục Renato Martini, chủ tịch Hội Ðồng đã đến khánh thành trung tâm trước sự hiện diện của ông Xanana Gusmao, người được giải Nobel Hòa Bình và hiện là tổng thống của Ðông Timor. Hiệp Hội Con Ðường Ðến Hòa Bình là cơ quan tài trợ xây trung tâm huấn luyện giới trẻ nói trên. Hiệp Hội này do Ðức Tổng Giám Mục Renato Martino thành lập cách đây 12 năm tại New York nhằm mục đích hỗ trợ cho các chương trình của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc.

Công tác điều hành trung tâm giới trẻ tại Dili được trao phó cho dòng Nữ Tử Bác Ái (Daughters of Charity), để tưởng nhớ hai nữ tu của dòng là chị Eminia Cazzaniga, người Ý và chị Celeste de Carvalho, người Timor. Hai nữ tu này đã bị thiệt mạng vào năm 1999 trong cuộc nổi loạn của các dân quân Ðông Timor thân Indonesia. Trong ngày lễ khánh thành trung tâm, Ðức Tổng Giám Mục Martino nói ngài hy vọng sự hiện diện của trung tâm sẽ đóng góp cho việc thăng tiến giáo dục người dân địa phương về các nguyên tắc đạo đức và tôn giáo, để nhờ đó họ có thể kháng cự lại các lực lượng đang toan tính hủy diệt di sản tinh thần phong phú của người Timor. ÐTC Gioan Phaolô II cũng gửi một sứ điệp qua Ðức Tổng Giám Mục Martino nhân dịp khánh thành trung tâm. Trong sứ điệp, ÐTC nhắc lại chuyến viếng thăm của ngài tại đảo Timor vào năm 1989. Ngài bày bỏ hy vọng là người dân Timor sẽ tiến tới trên con đường tự do thực sự trong cộng đồng quốc tế; và Ðông Timor sẽ là quốc gia nơi công lý và hòa bình sẽ chiến thắng.

Quốc gia Ðông Timor chính thức ra đời vào ngày 20 tháng 5 năm 2002, sau một thời gian do LHQ quản trị. Khoảng 95% trong tổng số gần 1 triệu dân Ðông Timor tuyên xưng họ là người công giáo.

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page