Vài nét về Chân phước Arnold Janssen

Ðấng sáng lập dòng Ngôi Lời

sẽ được phong thánh vào ngày 5/10/2003

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nét về Chân phước Arnold Janssen, Ðấng sáng lập dòng Ngôi Lời, sẽ được phong thánh vào ngày 5/10/2003.

Vatican (Zenit 18/09/2003) - Vào ngày Chúa Nhật mồng 5 tháng 10 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ chủ tế lễ phong thánh cho chân phước Arnold Janssen, linh mục người Ðức và là vị sáng lập  dòng Ngôi Lời.

Sau đây là vài nét về vị thánh tương lai. Chân phước Arnold Janssen sinh ngày 5 tháng 11 năm 1837 tại Goch, nước Ðức. Thụ phong linh mục khi ngài 23 tuổi và sau đó được bổ nhiệm dạy hai môn Khoa Học Tự Nhiên và Toán, tại một trường trung học, nơi ngài nổi danh là một giáo viên nghiêm khắc nhưng công bằng. Do lòng sùng kính sâu xa của ngài đối với Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngài được chọn làm giám đốc Trung Tâm Cầu Nguyện Tông Ðồ của giáo phận. Ngài đối xử cởi mở với người kitô thuộc các hệ phái khác. Sau một thời gian, linh mục Janssen quyết định tận hiến cuộc đời của cha cho sứ mạng làm thức tỉnh Giáo hội Công giáo Ðức về sứ mạng truyền giáo. Năm 1873, cha Janssen rời bỏ chức vụ giáo viên và thành lập một nguyệt san có tên là "Người Ðưa Tin Bé Nhỏ của Thánh Tâm Chúa Giêsu". Nguyệt san này đăng các bài viết và tin tức về truyền giáo, đồng thời khuyến khích người công giáo Ðức dấn thân nhiều hơn cho công cuộc truyền giáo. Vào thời điểm này, lãnh tụ Ðức Otto von Bismarck ban hành đạo luật bài công giáo (Kulturkampf). Ðạo luật này dẫn đến việc trục xuất nhiều linh mục và tu sĩ, đồng thời có nhiều vị Giám Mục bị giam tù. Trong hoàn cảnh này, linh mục Janssen đề nghị gửi một số các linh mục bị trục xuất sang làm việc ở các xứ truyền giáo hoặc trợ giúp trong công tác huấn luyện các nhà truyền giáo.

Ðược khích lệ bởi vị giám quản tông tòa Hồng Kông, cha Janssen ý thức được là Thiên Chúa đang gọi cha đảm nhiệm công tác khó khăn này. Vào năm 1875, với sự hậu thuẫn của nhiều Giám Mục, cha Janssen thiết lập một nhà truyền giáo tại thị trấn Styl của Hòa Lan và khởi đầu sự hiện diện của dòng Ngôi Lời Truyền Giáo. Hai nhà truyền giáo đầu tiên của dòng lên đường phục vụ tại Trung Quốc vào tháng 3 năm 1879. Một trong hai nhà truyền giáo này tên là Joseph Freinademetz, người cũng sẽ được phong thánh vào ngày 10 tháng 5 năm 2003.

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page