Một vị giám mục tại Guinea Bissau

được cử giữ chức chủ tịch

Hội Ðồng Quốc Gia Chuyển tiếp

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một vị giám mục tại Guinea Bissau được cử giữ chức chủ tịch Hội Ðồng Quốc Gia Chuyển tiếp.

Bissau, Guinea Bissau [Zenit 16/09/2003] - Ðức Cha José Camnate na Bissign đã được bầu vào chức vụ Chủ Tịch Hội Ðồng Quốc Gia Chuyển Tiếp tại Guinea Bissau sau khi chính phủ nước này bị lật đổ trong một cuộc đảo chánh không đổ máu.

Hôm Chúa Nhựt 14/09/2003, sau khi truất phế tổng thống Yumba Yala và thủ tướng Mario Pires, tham mưu trưởng quân đội tại Guinea Bissau đã lên cầm quyền tại đây.

Ðức Cha Bissign mô tả cuộc đảo chánh là "không đau đớn", bởi vì không có tiếng súng và cũng chẳng có ai bị thương. Theo tin của hãng thông tấn truyền giáo MISNA, thủ đô Bissau vẫn yên tỉnh.

Ủy ban quân sự tái thiết Hiến Pháp và Dân Chủ dưới quyền của tướng Correira Seabra đã mời đại diện của các chính đảng cũng như tôn giáo tham gia vào việc thiết lập một Hội Ðồng Quốc Gia Chuyển Tiếp. Là đại diện của Giáo hội công giáo, đức cha Bissign đã được chỉ định đứng đầu Hội đồng gồm có 16 đại diện của nhiều tổ chức chính trị. Là một cơ quan tư vấn, Hội đồng quốc gia chuyển tiếp này là bước đầu để tiến tới việc thành lập chính phủ lâm thời hầu tổ chức bầu cử.

Guinea Bissau là quốc gia nằm ở mạn Tây Phi châu. Cho đến năm 1974, Guinea Bissau là một thuộc địa của Bồ Ðào Nha.

Dân số hiện nay là 1.3 triệu người, trong số này chỉ có 150,000 người Công giáo. Phần đông dân chúng theo Hồi giáo hoặc thờ vật linh.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page