Ðức tân tổng giám mục Manila Philuậttân

cho biết đang có nhiều lo âu

nhưng luôn tin tưởng nơi Chúa

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức tân tổng giám mục Manila, Philuậttân, cho biết đang có nhiều lo âu, nhưng luôn tin tưởng nơi Chúa.

Roma [Zenit 16/09/2003] - Ðức cha Gaudencio Rosales, tân tổng giám mục Manila, Philuậttân cho biết đang có nhiều lo âu, nhưng vẫn tin tưởng nơi Chúa.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, đức cha Rosales nói rằng ngài cảm thấy giống như thánh Giuse sau khi được thiên thần bảo đừng lo khi hay biết Mẹ Maria mang thai Chúa Giêsu hoặc bối rối như Mẹ Maria sau khi thiên thần truyền tin và bảo đừng sợ.

Ðức Cha Rosales thay thế đức hồng y Jaime Sin là người đã làm tổng giám mục Manila từ năm 1974, và nay từ chức vì lý do sức khỏe.

Về tình trạng hiện nay tại Philuậttân, đức tân tổng giám mục Manila cho biết: đất nước đang trải qua một giai đoạn khó khăn; mới đây các đức gíam mục Philuậttân đã cho công bố một lá thư mục vụ kêu gọi các chính trị gia, quân đội và mọi người công dân phải chiến đấu chống lại nạn tham nhũng, xây dựng sự hiệp nhứt và hoạt động cho sự tiến bộ của xứ sở.

Ðức Cha Rosales sinh năm 1932, chịu chức linh mục năm 1958 và được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá năm 1982. Ngài đã từng giữ chức phó chủ tịch Hội đồng giám mục Philuậttân và từ năm 1999, giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban giáo sĩ của Hội đồng giám mục.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page