Ða số dân Tiệp không có đạo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ða số dân Tiệp không có đạo.

Praha [AFP 16/09/2003] - Ða số dân Tiệp ngày nay không có đạo.

Có đến 59 phần trăm người dân Tiệp tuyên bố không thuộc một tôn giáo nào. Cách đây 10 năm, tỷ lệ này chỉ có khỏang 39 phần trăm.

Theo Phòng Thống Kê Tiệp cho biết, các tín hữu, tức những người thuộc một tôn giáo chỉ có khoảng 32 phần trăm. Nếu có sự khác biệt giữa con số các tín hữu và những người không có đạo là bởi vì một số người Tiệp không chịu cho biết về thái độ tôn giáo của họ.

Trong tổng số 3.3 triệu người có đạo, 80 phần trăm là người Công giáo. Phần còn lại theo Tin lành. Theo những con số thống kê mới nhứt, hiện nay cũng có khỏang 7,000 người Tiệp theo Phật giáo và 3,700 người theo Hồi giáo.

Cũng theo Phòng Thống Kê Tiệp, số phụ nữ có đạo đông hơn nam giới và chỉ có 20 phần trăm người trẻ dưới 30 tuổi tuyên bố có đạo.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page