Ngôi nhà thờ lớn nhứt

tại Brasil và Châu Mỹ Latinh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngôi nhà thờ lớn nhứt tại Brasil và Châu Mỹ Latinh.

Sao Paulo [AFP 15/09/2003] - Một nhà thờ sẽ được xây cất tại Sao Paulo với khả năng chứa được 60,000 người đứng và 18,000 chỗ ngồi. Ngôi nhà thờ được mệnh danh là "trung tâm thương mại đức tin" này sẽ được xem là nơi thờ phượng lớn nhứt tại Brasil và Châu Mỹ Latinh.

Ðây là ngôi nhà thờ của Giáo hội "Pentecostist" có tên là "Dios  es Amor" [Thiên Chúa là Tình yêu] do mục sư David Miranda người Brasil thành lập năm 1962. Giáo hội này hiện có 775,000 thành viên tại Brasil và có mặt tại 70 nước trên thế giới.

Với kích thước của một sân đá bóng, ngôi nhà thờ này sẽ được xây cất ngay giữa trung tâm thành phố Sao Paulo. Sẽ có khoảng 240 nhà vệ sinh bên trong ngôi nhà thờ này.

Giáo hội Pentecostist tại Brasil rao giảng sự thịnh vượng trên trần gian, cho nên đa số các tín hữu đều đến từ những giai tầng nghèo khổ nhứt trong xã hội Brasil.

Dân số Brasil hiện nay là 175 triệu người, với khoảng 26 triệu theo Tin lành. Ða phần là người Công giáo.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page