Phái đoàn Công giáo Hoa kỳ rất cảm kích

trước đời sống đức tin của người Armeni

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phái đoàn Công giáo Hoa kỳ rất cảm kích trước đời sống đức tin của người Armeni.

Washington [CNS 15/09/2003] - Một phát đoàn Công giáo Hoa kỳ viếng thăm Armeni rất cảm kích trước niềm tin của người dân tại đây.

Mặc dù đã trải qua những cuộc bách hại dả man dưới thời cọng sản, những người công giáo Armeni vẫn chứng tỏ một đức tin rất vững mạnh và sâu sắc.

Ðức hồng y William Keeler, tổng giám mục Baltimore nói rằng Kitô giáo đang tái sinh tại Armeni. Ơn gọi linh mục ngày càng gia tăng. Các nhà thờ được xây cất khắp nơi.

Phát biểu trên báo The Catholic Review của tổng giáo phận Baltimore, đức hồng y Keeler nói như sau: "Dưới chế độ cọng sản, không có bất cứ một niềm hy vọng nào". Ngài nói rằng tự do vừa được phục hồi mang lại hy vọng cho người Armeni và giúp họ thực sự sống cuộc sống gắn bó với Chúa Giêsu và giáo huấn của Ngài.

Ðức hồng y tổng giám mục Baltimore đã cầm đầu một phái đoàn Công giáo Hoa kỳ viếng thăm Armeni từ ngày 27/08/2003 đến 3/09/2003 để kỷ niệm 1,700 năm nhà thờ chánh tòa Etchmiadzin được xây cất.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page