Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

khuyến khích canh tân Công Giáo Tiến Hành

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II khuyến khích canh tân Công Giáo Tiến Hành.

Castel Gandolfo [Zenit 15/09/2003] - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II khuyến khích canh tân Công Giáo Tiến Hành.

Trong sứ điệp gởi đến khóa họp bất thường của Công Giáo Tiến Hành Ý, Ðức Thánh Cha nói rằng Giáo hội không thể hoạt động nếu không có Công Giáo Tiến Hành.

Trên toàn nước Ý hiện nay có khoảng 2,000 tổ chức cấp giáo phận qui tụ 370,000 thành viên. Ðã có 800 đại biểu về tham dự khóa họp bất thường nói trên. Mục đích của khóa họp là để cập nhựt hóa qui chế của các tổ chức giáo dân thuộc công giáo tiến hành, vốn đã được soạn thảo từ năm 1969.

Trong sứ điệp gởi các tham dự viên, đức thánh cha giải thích rằng Giáo hội cần có giáo dân là những người đã khám phá ra nơi Công Giáo Tiến Hành một trường dạy nên thánh. Chính qua công giáo tiến hành mà người giáo dân có thể sống cho đến cùng những đòi hỏi của Tin mừng trong cuộc sống hằng ngày. Theo đức thánh cha, Công giáo tiến hành là nơi để người giáo dân trưởng thành như môn đệ của Chúa.

Ðức thánh cha nói rằng tiêu chuẩn căn bản để viết lại các qui chế mới của các tổ chức công giáo tiến hành là "mỗi một thành viên của tổ chức phải tái khám phá những cam kết của Phép Rửa, cương quyết sống thánh thiện trong những điều kiện của cuộc sống thường ngày".

Như thế, theo đức thánh cha, Công giáo Tiến Hành cần phải huấn luyện những người giáo dân có khả năng "nhìn vào thế giới với cái nhìn của Chúa".

Ðược biết Công Giáo Tiến Hành Ý đã được khai sinh vào thế kỷ thứ 19. Ðây là lúc các lãnh thổ giáo hoàng đã biến mất và những người công giáo tự nguyện đứng bên ngoài đời sống chính trị tại Roma. Ðây là giai đoạn mà "Phong trào công giáo" từ bỏ tính cách chính trị để đào sâu về phương diện thiêng liêng hơn.

Ðức giáo hoàng Pio XI đã cơ chế hóa Công giáo tiến hành và xem đây là hình thức cao nhứt của việc giáo dân tham gia vào công tác tông đồ của Giáo hội.

Từ đó, mô thức của công giáo tiến hành ý đã được áp dụng trên toàn thế giới.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page