Bộ Truyền Giáo tổ chức khóa huấn luyện

cho các Giám Mục thuộc xứ truyền giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bộ Truyền Giáo tổ chức khóa huấn luyện cho các Giám Mục thuộc xứ truyền giáo.

Vatican - (VIS 12/09/2003 - Hôm thứ Hai (8/09/2003), Bộ Truyền Giáo đã khai mạc khóa huấn luyện dành cho các Giám Mục nói tiếng Anh, vừa chịu chức trong vòng 5 năm và hiện đang cai quản những giáo phận thuộc các xứ truyền giáo.

Khóa huấn luyện được tổ chức tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Phaolo và sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 9 năm 2003. Trong số các tham dự viên có 169 vị Giám Mục và nhiều thành viên trong giáo triều Roma. 169 vị Giám Mục gồm có 63 vị từ Châu Phi, 88 vị từ các nước Á Châu, 5 vị từ 5 nước Châu Mỹ và 13 vị từ Papua Tân Guinean thuộc Châu Ðại Dương. Trong bài diễn văn khai mạc, ÐHY Crescenzio Sepe, tổng trưởng bộ truyền giáo nhắc lại lúc khởi đầu, công cuộc phát triển và các hoạt động truyền giáo của giáo hội nói chung; và của Bộ Truyền Giáo nói riêng. Chương trình các ngày trong suốt khóa huấn luyện bao gồm hai buổi họp mỗi ngày, có giờ dành riêng cho các câu hỏi, thảo luận và trao đổi. Các đề tài chú ý đặc biệt đến ba trách vụ của vị Giám Mục, đó là: dạy dỗ, thánh hóa và điều hành, chú trọng tới từng hoàn cảnh cụ thể của mỗi xứ truyền giáo.  Ngoài ra các tham dự viên cũng sẽ thảo luận các đề tài liên quan tới công tác huấn luyện trong các chủng viện, quan hệ với giáo triều Roma, với các Hội Ðồng Giám Mục, giáo huấn xã hội, sự hiệp nhất đại kết, công tác bác ái; và đối thoại liên tôn.

Vào ngày kết thúc khóa huấn luyện (20/09/2003), các Giám Mục đồng tế thánh lễ và được ÐTC tiếp kiến riêng.

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page