Các Giám Mục Canada báo động

về dự tính định nghĩa lại hôn nhân

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giám Mục Canada báo động về dự tính định nghĩa lại hôn nhân.

Montreal (Canada) (Zenit 12/09/2003) - Hội Ðồng Giám Mục Canada công bố một sứ điệp mục vụ trong đó các Giamům Mục báo động về một đề nghị của chính phủ muốn định nghĩa lại hôn nhân như là cuộc kết hợp đúng pháp luật, giữa hai người, kể cả luôn người đồng phái tính.

Sứ điệp mục vụ mang tựa đề: "Hôn Nhân Trong Thời Ðại Ngày Nay", được công bố trong một cuộc họp báo vào hôm thứ Tư (10/09/2003), dưới sự chủ tọa của Ðức Cha Jacques Berthelet, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Canada. Trong sứ điệp, các Giám Mục Canada cho rằng, lần đầu tiên trong lịch sử nước này, Canada đang đối mặt với một đề nghị  hãy chấp nhận hai định nghĩa hôn nhân trái nhau, một định nghĩa hợp pháp về phía dân sự, và một định nghĩa phù hợp với tôn giáo, ít ra đối với đa số. Sứ điệp có đoạn ghi như sau: "Hai định nghĩa --- dân sự và tôn giáo --- mâu thuẫn với nhau. Xã hội Canada cần suy nghĩ thật lâu và thật sâu trước khi bước vào con đường vô định và ngăn trở này. Rõ ràng, hôn nhân, một trong bảy bí tích của giáo hội, có ý nghĩa quan trọng về mặt tôn giáo. Nhưng nó cũng có tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao về mặt xã hội bởi vì hôn nhân đóng một vai trò định đoạt trong việc sinh sản con cái và nuôi dưỡng các thế hệ tương lai. Cũng vậy, chiều kích nhân chủng học, riêng tư, tôn giáo và xã hội của hôn nhân có cội rễ rất sâu trong lịch sử và văn hóa Canada."

Theo các Giám Mục Canada, hôn nhân cần phải được bảo toàn như là một định chế kết hiệp hai người thuộc hai phái tính khác nhau. Vì lợi ích chung của xã hội, hôn nhân cần phải được bảo vệ. Cùng với biết bao nhiêu người Canada khác, và trong tư cách chủ chăn của người công giáo, các vị giám mục kêu gọi chính phủ nước này hãy bảo vệ và hỗ trợ cho hôn nhân như là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ, chiếu theo cả định chế tự nhiên lẫn vai trò nền tảng của hôn nhân đối với gia đình. Nhấn mạnh tới tầm quan trọng vì lợi ích chung của luật pháp, các vị Giám Mục Canada xác định rằng luật pháp cần được phát triển không chỉ theo tác động riêng của nó trên các cá nhân, nhưng còn cần phải xét đến tác động đối với xã hội. Ðiều quan trọng là cần củng cố định chế hôn nhân để tạo sự ổn định của gia đình và từ đó tạo ổn định cho toàn xã hội.

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page