Tòa Thánh tái xuất bản thông điệp

Hòa Bình Dưới Thế (Pacem in Terris)

của Ðức Cố Giáo Hoàng Giaon 23

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh tái xuất bản thông điệp "Hòa Bình Dưới Thế" (Pacem in Terris) của Ðức Cố Giáo Hoàng Giaon 23.

Tin Vatican (Zenit 14/09/2003) - Tòa Thánh Vatican đã quyết định tái xuất bản thông điệp "Hòa Bình dưới thế" (Pacem in Terris)  được Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan 23 ban hành năm 1963, xét vì tính cách thời sự của thông điệp nầy cho thời đại hôm nay (2003).

Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, viết phần nhập đề cho thông điệp. Ðức TGM Renato Martino, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, sẽ viết phần giới thiệu Thông Ðiệp. Sứ điệp Hòa Bình của ÐTC Gioan Phaolô II cho năm 2003 nầy cũng được  in lại, đi kèm với  "Thông Ðiệp Hòa Bình dưới thế."

Theo nhận định của Ðức Hồng Y Sodano, có một yếu tố chung nối liền thời điểm của Thông Ðiệp "Hòa Bình dưới thế", cách đây 40 năm, với thời điểm của ngày nay (2003); và yếu tố chung nầy là "sự lo sợ".

Cách đây 40 năm, người ta đã  lo sợ vì  nạn  chạy đua vũ  trang và vì  sự hăm dọa của những vũ khí nguyên tử.ø Ngày nay, sau bốn  mươi năm, người ta cũng lo sợ vì nạn khủng bố xuất hiện với tất cả sự  khủng khiếp của nó. Ðức Hồng Y Sodanô nhắc lại bốn cột trụ để xây dựng Hòa Bình, như đã được đức cố Giáo Hoàng Gioan 23 đề ra; đó là: sự thật, sự công bằng, tình thương yêu và sự tự do.

Về phần mình, Ðức TGM Martino vạch ra những yếu tố đáng lưu ý khác nữa trong thông điệp "Hòa Bình dưới thế", chẳng hạn như những nguồn lực to lớn được xử dụng trong việc sản xuất và buôn bán khí giới, sự tùy thuộc giữa các quốc gia, những tương quan khai thác giữa Bắc và Nam Bán Cầu và sự cần thiết phải cũng cố cơ cấu "Liên Hiệp Quốc".

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page