Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ

mở chiến dịch chống bệnh AIDS (SIDA)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ mở chiến dịch chống bệnh AIDS (SIDA).

Tin New Delhi, Ấn Ðộ (Zenit 12/09/2003) - Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ vừa mở chiến dịch trên toàn quốc để phối hợp các nỗ lực nhằm giảm bớt sự đau khổ của khoảng 4 triệu 500 ngàn người Ấn, đang mang trong mình vi rút HIV của bệnh AIDS (SIDA).

Giáo Hội Công Giáo Ấn Ðộ hiện điều khiển khoảng 5,000 bệnh viện, 62 trường y tá và 200 trung tâm phục hồi. Theo vị thư ký của Ủy Ban Mục Vụ đặc trách về Y Tế, thì đây là nỗ lực phối hợp đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo Ấn để chống lại bệnh AIDS (SIDA). Ban tổ chức chiến dịch ước tính đến năm 2010, số người bị nhiễm HIV và mang bệnh AIDS (SIDA) tại Ấn Ðộ sẽ lên đến 8 triệu người. Thông cáo do Ủy Ban đưa ra có đoạn ghi như sau: "Ý thức về tính cách nghiêm trọng của vấn đề, chúng tôi thấy cần có những biện pháp cụ thể về thông tin cũng như  chữa trị để đối phó và giải quyết mối đe dọa này".

Trọng tâm của chiến dịch bao gồm các điểm sau đây: ngăn ngừa  lây bệnh bằng việc khuyến khích sống trung thành trong hôn nhân, cổ võ các giá trị Kitô, tôn trọng phẩm giá của mỗi một con người;  tinh thần dấn thân, và loại trừ mọi hình thức kỳ thị đối với những người mang virút HIV hay  bị bệnh AIDS (SIDA), và đảm bảo sự trợ giúp cho việc phục hồi về mặt xã hội cho những bệnh nhân. Chương trình cũng nhấm tới mục tiêu loại trừ nạn lạm dụng tính dục phụ nữ và trẻ em. Các Giám Mục Ấn Ðộ kêu gọi mỗi thành viên của giáo hội: linh mục, tu sĩ và giáo dân tham gia vào chiến dịch. Các ngài cũng kêu gọi người công giáo Ấn Ðộ hỗ trợ những nỗ lực trong cuộc chiến chống bệnh AIDS (SIDA) do các tổ chức chính phủ và phi chính phủ đảm trách.

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page