Các Giám Mục được nhắc nhở

về vai trò bảo vệ đức tin

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giám Mục được nhắc nhở về vai trò bảo vệ đức tin.

Tin Roma (Zenit 12/09/2003) - Giám mục là người bảo vệ, là thày và nhà giáo dục của đức tin, là người phải giúp con người thời nay tìm ra những đường hướng mới, thường khi là những con đường khác nhau để đạt tới hạnh phúc đích thực.

Trên đây là hình ảnh thừa tác của một vị GM được Ðức TGM Angelo Amato, tổng  thư ký của bộ Giáo Lý Ðức Tin, đưa ra trong bài diễn văn tại khóa họp của các Giám Mục đang diễn ra tại Học Viện Giáo Hoàng "Nữ  Vuong Các Thánh Tông Ðồ",  và kéo dài cho đến ngày 19/09/2003. Cuộc họp qui tụ 106 vị Giám Mục từ 25 quốc gia thuộc Âu Châu, Mỹ Châu và Australia, để suy tư về Thừa Tác Vụ Giám Mục, theo lời mời của Bộ Giám Mục.

Trong bài diễn văn đọc vào hôm thứ Năm 11/09/2003, Ðức TGM Amato nói rằng:  Cần đáp lại những "tư tưởng suy yếu" thời này, --- mà theo đó con người sống mỗi ngày, dựa theo quan niệm cho rầng  tất cả  đều hợp lý và tất cả cũng là tạm bợ như nhau ----  (cần đáp lại những tư tưởng suy yếu nầy) bằng những "tư tưởng hùng mạnh" theo lời dạy của Chúa Giêsu và nếp sống của Ngài. Nếp sống của Chúa được phản ảnh qua "sự chấp nhận, cảm thông, chữa lành và lòng tha thứ",  mà Chúa Giêsu đã thể hiện mỗi ngày, với  nhiều người tại nơi công cộng, với những kẻ tội lỗi, các dân ngoại, người cùi, góa phụ, trẻ em, người bệnh tật, kẻ bị quỉ ám, người nghèo và các kẻ thù".

Trong thế giới ngày nay, --- cũng như thời trang thay đổi theo từng mùa, --- văn hóa làm thay đổi quan điểm và cách hành xử, bác bỏ chân lý vững vàng và vĩnh cửu, trong khi những quyết định độc đoán của cá nhân  thay thế cho những lời dạy của Chúa. Vì vậy, các Giám Mục phải làm thế nào để chứng tỏ rằng chỉ có Chúa Giêsu mới có thể mang lại kết quả tốt cho sự ao ước của con người muốn đạt tới hạnh phúc và niềm vui trọn vẹn".

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page