Châu Phi cần sự thông cảm, hợp tác

và tình đoàn kết từ Tây Phương

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Châu Phi cần sự thông cảm, hợp tác và tình đoàn kết từ Tây Phương.

Tin Roma (Zenit 12/09/2003) - Những gì mà Phi Châu cần từ Âu Châu và Hoa Kỳ là sự cảm thông, sự hợp tác và tình đoàn kết chứ không phải võ khí.

Ðó là lời tuyên bố của ÐHY Francis Arinze, tổng trưởng bộ Phụng Tự và kỷ luật Bí Tích, trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn SIR. ÐHY Arinze bày tỏ quan điểm này của ngài, nhân một cuộc họp sẽ được tổ chức tại Bồ Ðào Nha vào tháng 2 năm 2004,  bởi Ủy ban  Liên Hội Ðồng Giám Mục  Âu Châu cùng với sự hợp tác của Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Phi và Madagascar. Cuộc phỏng vấn ÐHY Arinze tập trung vào đề tài: "Châu Phi và Âu Châu: Liên Kết Trong Tình Liên Ðới."

Vị tổng trưởng bộ Phụng Tự và kỷ luật Bí Tích đã phát biểu như sau: "Sự thông cảm giữa Âu Châu và Phi Châu là một nhu cầu rất lớn... Ðể thông cảm đã là một điều to lớn, bởi vì hiểu được sự khó khăn mà một bên đang đối diện là một khởi đầu tốt". Tuy nhiên, ngài cảnh giác rằng Tây Phương nên trợ giúp cho Châu Phi mà không áp đặt quá nhiều kiểm soát, bởi lẽ mỗi quốc gia, dù là nhỏ, cũng có danh dự của quốc gia đó. ÐHY Arinze nói thêm: "Âu Châu cần phải can ngăn các nhóm chuyên gây chia rẽ giữa các nước Châu Phi hoặc chuyên đi tìm sự hậu thuẫn để bắt đầu những cuộc nổi dậy bạo động. Có nhiều lãnh vực hợp tác có thể thực hiện như giáo dục, y tế và phát triển nông nghiệp; và phạm vi hợp tác này không chỉ giới hạn giữa các cơ quan chính phủ mà thôi nhưng còn có thể thực hiện qua giáo hội, qua các tổ chức phi chính phủ..v.v... Cũng thế, Âu Châu không thể áp đặt các chính sách dân số lên các gia đình tại Phi Châu, chẳng hạn như chính sách đề nghị mỗi gia đình không nên có quá hai con. ÐHY Arinze gọi sự áp đặt này là một điều bất công bởi vì nó ảnh hưởng tới các chiều kích văn hóa, tôn giáo, xã hội và lương tâm của người Châu Phi. Và ngài nhấn mạnh: "Chìa khóa để giải quyết nạn nhân mãn là phát triển".

Liên quan tới vấn đề võ khí lan tràn tại Châu Phi, ÐHY Arinze nhận định: "Ðiều không thể phủ nhận là tình trạng thiếu thốn thực phẩm,  nhưng võ khí thì không bao giờ thiếu. Những quốc gia nghèo khó nhất tại đại lục này vẫn có sẵn võ khí để sử dụng. Những võ khí này đến từ đâu? Âu Châu cũng như  Bắc Mỹ nên tự đặt cho mình câu hỏi này. Một quốc gia không thể được trợ giúp bằng cách bán võ khí cho quốc gia đó. Các quốc gia Âu Châu nên xét tới các vấn đề đạo đức hơn là chỉ nghĩ tới lợi nhuận kinh tế mà thôi".

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page