Tổng giáo phận Boston Hoa kỳ

đồng ý bồi thường cho các nạn nhân

của các vụ lạm dụng tình dục

một số tiền là 85 triệu mỹ kim

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng giáo phận Boston, Hoa kỳ, đồng ý bồi thường cho các nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục một số tiền là 85 triệu mỹ kim.

Boston [AFP, CNS, Zenit 9/09/2003] - Hôm thứ Ba 9/09/2003, tòa tổng giám mục Boston, Hoa kỳ đã thỏa thuận với các luật sư để trả cho các nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục  do các giáo sĩ của tổng giáo phận gây ra, một số tiền là 85 triệu mỹ kim.

Một trong các luật sư đại diện cho các nạn nhân là ông Mitchell Garabedian xem đây như một "cử chỉ ăn năn của Giáo hội Công giáo". Một luật sư khác cho biết mỗi nạn nhân có thể được bồi thường bằng một số tiền từ 80.000 đến 300.000 mỹ kim. Thỏa thuận này sẽ chấm dứt tất cả 542 vụ kiện cáo nhắm vào một số linh mục trong tổng giáo phận.

Kể từ khi đức cha  Sean O'Malley về nhậm chức tổng giám mục tại Boston, vấn đề đền bù cho các nạn nhân đã được tiến hành nhanh chóng. Ðức cha O'Malley năm nay 59 tuổi thay thế đức hồng y Bernard Law, 72 tuổi, người đã buộc phải từ chức hồi tháng 12 năm 2002,  vì bị tố cáo đã bao che cho các linh mục có hành vi lạm dụng tình dục trẻ em.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page