Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

nhắc đến tinh thần của cuộc gặp gỡ liên tôn

cầu nguyện cho Hòa bình tại Assisi hồi năm 1986

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhắc đến tinh thần của cuộc gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho Hòa bình tại Assisi hồi năm 1986.

Aachen [Avvenire 9/09/2003] - Trong sứ điệp gởi cho các tham dự viên cuộc gặp gỡ liên tôn vì hòa bình tại Aachen, Ðức, Ðức thánh cha Gioan Phaolô II nhắc đến tinh thần cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi hồi năm 1986.

Vào giữa lúc thế giới đang chuẩn bị tưởng niệm cuộc khủng bố ngày 11/09/2001, Ðức thánh cha nói rằng cùng với Trung Tâm thương mại thế giới, dường như rất nhiều niềm hy vọng hòa bình cũng sụp đỗ.

Cuộc gặp gỡ liên tôn được cộng đồng thánh Egidio tổ chức tại Aachen, Ðức, kết thúc vào ngày thứ Tư 10/09/2003.

Trong sứ điệp gởi các tham dự viên, Ðức Thánh Cha viết rằng cuộc gặp gỡ tại Assisi hồi năm 1986 là một giấc mơ đã thắp sáng lên trong tâm hồn con người nhiều niềm hy vọng về hòa bình. Nhưng giấc mơ ấy đã không được đón nhận. Trái lại, thế giới đã chọn con đường phát triển xây dựng trên các chi tiêu về quân sự và quyền lợi riêng tư.

Ðức thánh cha cảnh cáo rằng tiến trình hòa bình sẽ không diễn ra dễ dàng nếu thế giới vẫn tiếp tục làm ngơ trước những bất công và mất quân bình trên mặt đất. Thường những nước nghèo lại là chiến trường của bạo động.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page