Ðức giám mục giáo phận Aachen, Ðức quốc

nói rằng đối thoại không có nghĩa là

pha trộn các tôn giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức giám mục giáo phận Aachen, Ðức quốc, nói rằng đối thoại không có nghĩa là pha trộn các tôn giáo.

Aachen, Ðức [Zenit 8/09/2003] - Ðức Cha Heinrich Mussinghoff, giám mục giáo phận Aachen, Ðức, đã khai mạc cuộc gặp gỡ liên tôn diễn ra trong giáo phận của ngài.

Trong bài diễn văn khai mạc, đức cha Mussinghoff  nhấn mạnh rằng đối thoại không có nghĩa pha trộn các tôn giáo, mà đúng hơn chính là cổ võ sự tôn trọng hổ tương.

Hôm Chúa Nhựt 7/09/2003, Ðức giám mục giáo phận Aachen đã khai mạc cuộc gặp gỡ kéo dài ba ngày bằng thánh lễ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Aachen. Nhà thờ này đã được hoàng đế Charlemagne xây cất hồi năm 786.

Cuộc gặp gỡ liên tôn với chủ đề "Giữa Chiến tranh và tôn giáo: các tôn giáo và các nền văn hóa gặp gỡ nhau", được cộng đồng thánh Egidio đứng ra tổ chức. Biến cố đã thu hút nhiều đại diện của các tôn giáo lớn trên thế giới. Trong những ngày hội họp, các nhà lãnh đạo tôn giáo đã thảo luận với nhau về những phương thế quảng bá hòa bình và tinh thần khoan nhượng giữa các dân tộc.

Ðức cha Mussinghoff khẳng định trước mặt các vị đại diện các tôn giáo rằng "Thiên Chúa là Thiên Chúa của mọi người". Ngài nói rằng để có thể là sứ giả của hòa bình, chúng ta cần phải khao khát công lý, có lòng thương xót và ưu tiên dành sự quan tâm cho người nghèo, người già cả và những người cô thế.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page