Hòa Bình được xây dựng
bằng đối thoại và gặp gỡ

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hòa Bình được xây dựng bằng đối thoại và gặp gỡ.

Tin Vatican (VIS 8/09/2003) - Thứ Hai mùng 8 tháng 9 năm 2003, phòng báo chí Tòa Thánh đã công khai cho giới báo chí biết về sứ điệp của ÐTC gởi cho Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, cựu chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, vừa đồng thời cũng là sứ điệp gởi cho tất cả những đại diện cho các tôn giáo tham dự  Cuộc Gặp Gỡ Và Cầu Nguyện cho Hòa Bình, được Cộng Ðoàn Thánh Eâgidio tổ chức tại Aachen, Ðức Quốc, từ ngày 7 đến 9 tháng 9 năm 2003. Chủ đề của cuộc gặp gỡ nầy là: Giữa Chiến Tranh và Hòa Bình, các tôn giáo và các nền văn hóa gặp nhau".

Trong sứ điệp đã được ký ngày 5 tháng 9 năm 2003, ÐTC than phiền là: "Trong những năm nầy, có quá ít điều đã được thực hiện, để bảo vệ Hòa Bình và nâng đỡ mơ ước có một thế giới không chiến tranh. Ðiều con người thích đi qua là con đường phát triển những lợi lộc riêng tư,  và xử dụng uổng phí những tài nguyên phong phú, nhất là cho những chi phí quân sự.

Kết thúc sứ điệp, ÐTC Gioan Phaolô II nói lên niềm xác tín rằng: "Âu Châu, một khi ăn rễ vững chắc vào các giá trị kitô, sẽ mau thực hiện được sự hiệp nhất nội bộ và cống hiến phần đóng góp cần thiết để xây dựng tiến bộ và hòa bình cho các dân tộc trên mặt đất." ÐTC nhấn mạnh đến sự hiệp nhất. Ngài nói: "Các dân nước thuộc các tôn giáo và văn hoá khác nhau đều được mời gọi khám phá ra con đường gặp gỡ và đối thoại. Sự hiệp nhất không có nghĩa đồng nhất. Hòa Bình không được xây dựng trong sự  không hiểu biết lẫn nhau, nhưng trong gặp gỡ và đối thoại. Và đó là bí quyết của cuộc Gặp Gỡ tại Aachen, bên Ðức."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page