ÐTC Gioan Phaolô II

muốn phong chân phước và phong hiển thánh

cho Mẹ Têrêsa Calcutta cùng một lúc

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II muốn phong chân phước và phong hiển thánh cho Mẹ Têrêsa Calcutta cùng một lúc.

Tin Roma (Apic 7/09/2003) - Theo nguồn tin của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ (Apic) thì ÐTC Gioan Phaolô đã có ý muốn vừa phong chân phước vừa phong thánh cho Mẹ Têrêsa thành Calcutta trong cùng một ngày, bỏ qua tất cả mọi quy định chính thức của Giáo Hội.

Các cơ quan thông tin của Italia đã phổ biến tin nầy hôm Chúa Nhật, mùng 7 tháng 9 năm 2003. Hãng tin Apic cho rằng từ hôm tháng 6 năm 2003, ÐTC đã viết thư hỏi ý kiến tất cả các vị đứng đầu các Bộ của giáo triều Roma về khả thể phong chân phước và phong thánh cho Mẹ Têrêsa Calcutta vào cùng một lần, vào ngày 19 tháng 10 năm 2003. Nhưng  dường như đa số các vị được tham khảo đều  có ý kiến nghịch lại.

Trước đây Mẹ Têrêsa thành Calcutta đã được đặc ân ÐTC chuẩn khỏi phải tuân giữ quy định 5 năm sau khi qua đời, mới được mở án phong thánh. Mẹ Têrêsa Calcutta đã qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1997, và án phong thánh cho Mẹ đã được bắt đầu cấp giáo phận vào tháng 9 năm 2002.

Trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo, đã có những luật trừ xảy ra. Chẳng hạn như thánh Antôn thành Padova, thế kỷ thứ 13, đã được phong thánh chỉ mới 352 ngày sau khi qua đời; còn thánh Albertô cả thì được Ðức Thánh Cha Piô XI tuyên bố là thánh, mà không trải qua diễn tiến làm án phong thánh nào cả.

Dòng Các Nữ Thừa Sai Bác Ái do Mẹ Têrêsa sáng lập, hiện có hơn 4,000 nữ tu, hoạt động trong 647 nhà trên khắp thế giới. Các chị tổ chức được 1,100 đơn vị y tế lưu động để  đến các nơi nghèo cùng khám bệnh cho dân chúng, và điều khiển hơn 600 cơ sở phục vụ cho những người bị bỏ rơi, nghiện thuốc phiện và bị bệnh liệt kháng.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page