10 ngàn bạn trẻ Thụy Sĩ

sẽ đón tiếp ÐTC đến thăm

vào tháng 6 năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

10 ngàn bạn trẻ Thụy Sĩ sẽ đón tiếp ÐTC đến thăm vào tháng 6 năm 2004.

Tin Thụy Sĩ (Apic 4/09/2003) - Khoảng 10 ngàn bạn trẻ Thụy Sĩ sẽ đón tiếp ÐTC đến thăm, vào chủ nhật 6 tháng 6 năm 2004, nhân dịp Cuộc Họp Mặt Toàn Quốc lần đầu tiên Giới Trẻ Thụy Sĩ. Ngoài ra, xét vì biến cố mở rộng cho tất cả mọi người tham dự, nên ban tổ chức dự trù có thêm khoảng 50 ngàn tín hữu tham dự cuộc Gặp Gỡ nầy. Với chủ đề: "Hãy Ðứng Dậy Ði!" cuộc gặp gỡ vẫn được tổ chức, cả khi ÐTC không thể đến được, vì lý do sức khỏe.

Các Giám mục Thụy Sĩ đã xác nhận như trên sau khi kết thúc phiên họp thường niên Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ, lần thứ 261. Các ngài cũng bài tỏ lập trường đối với chính sách di dân của Chính Phủ. Theo các giám mục,  sự hiện diện của những  ngưởi di dân tại Thụy Sĩ là một  sự  kiện hiển nhiên, chớ không phải là một hiện tượng chóng qua mà thôi. Vậy cần phải xử dụng nhiều phương thế hơn, để  hội nhập những nguời di dân vào trong xã hội Thụy Sĩ. Các giám mục Thụy Sĩ yêu cầu chính phủ hãy đặt con người vào Trung Tâm của chính sách. Các ngài nói như sau: "Chính sách về di dân không nên được thiết lập chỉ do  bởi định luật thị trường "mua bán" lao động, mà còn phải lưu ý đến yếu tố gia đình nữa."

Lập trường của các giám  mục Thụy Sĩ có tầm quan trọng đáng kể, vào lúc mà Quốc Hội Thụy Sĩ đang sửa lại luật  của Liên Bang Thụy Sĩ về người ngoại quốc, về quốc tịch, và về việc xin tị nạn.

Trong thế giới, hiện nay, tổng cộng có 175 triệu người di dân, 25 triệu người không giấy tờ. Và trong tương lai, có khả thể gia tăng con số nầy. Ông Fulvio Caccia, --- trước đây là chủ tịch của Ủy ban liên bang Thụy Sĩ về người ngoại quốc từ năm 1991  đến năm 2000, và nay là chủ tịch của Ủy ban Di Dân  "Migratio" của Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ --- ước mong  sao cho việc thảo luận về tương lai của hiện tượng di dân, được đặt trong viển quan rộng rãi hơn viễn quan hiện nay, nghĩa là cần phải vượt qua khỏi vấn đề "thị trường mua bán lao động", hoặc vấn đề về "an ninh quốc gia", để nghĩ đến việc cách biệt về phát triển giữa Bắc và Nam Bán Cầu và tiến triển dân số  của Thụy Sĩ.

y Ban Di Dân của Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ yêu cầu  có một chính sách về quốc tịch rộng rãi hơn đối với người ngoại quốc và một việc chấp nhận cởi mở hơn những anh chị em di dân từ  những nước thuộc thế giới thứ ba.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page