Người vợ của phó thủ tướng Tariq Aziz

kêu gọi Ðức Thánh Cha can thiệp

cho chồng bà được trả tự do

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người vợ của phó thủ tướng Tariq Aziz kêu gọi Ðức Thánh Cha can thiệp cho chồng bà được trả tự do.

Roma [CNS 2/09/2003] - Người vợ của phó thủ tướng Irak dưới thời ông Saddam Hussein là ông Tariq Aziz kêu gọi Ðức Thánh Cha can thiệp cho chồng bà được trả tự do.

Ông Aziz, một tín hữu kitô phục vụ trong chế độ Saddam Hussein đã ra đầu hàng với các lực lượng Hoa kỳ hồi tháng 4 năm 2003. Từ đó, vợ và thân nhân của ông không được phép gặp ông hay nói chuyện với ông. Họ nói rằng ông là người vô tội và quan ngại cho tình trạng sức khỏe của ông.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhựt báo Ý "Cọng hòa", bà Violet Aziz nói rằng cách đây một tháng bà đã viết thư lên đức giáo hoàng Gioan Phaolô II để xin ngài can thiệp cho chồng bà được trả tự do. Bà nói như sau: "Tôi viết thư cho đức giáo hoàng không phải vì Tariq là một tín hữu kitô, mà vì đức giáo hoàng biết rõ ông và biết rằng ông là một người yêu chuộng hòa bình, một người không đáng bị giam tù".

Tuy nhiên, một nguồn tin thông thạo từ Vatian cho biết Tòa Thánh vẫn chưa nhận được lá thư của bà Violet Aziq.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page