Ðức tổng giám mục phó giáo phận Dublin

nói rằng ngài phải thay đổi cách sống

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức tổng giám mục phó giáo phận Dublin nói rằng ngài phải thay đổi cách sống.

Dublin, Ireland [CNS 2/09/2003] - Ðức cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục phó giáo phận Dublin, Ireland nói rằng ngài phải thay đổi cách sống.

Ðức cha Diarmuid Martin đã từng là tổng thư ký của Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình dưới thời Ðức cố hồng y Phanxicô Xavie Nguyễn văn Thuận.

Trong một cuộc họp báo hôm 29/08/2003, đức cha Martin nói với các ký giả rằng Giáo hội đã từng tỏ ra độc tài cho nên ngày nay phải có thái độ uyển chuyển hơn. Chẳng hạn, ngài kêu gọi Giáo hội phải đến gần với giới trẻ và phụ nữ, vốn là những người cảm thấy chưa được Giáo hội thông cảm.

Với tư cách là tổng giám mục phó, ngài cho biết sẽ để nhiều thì giờ hơn để đi thăm viếng dân chúng.

Trong cuộc tiếp xúc với giới báo chí, ngài tỏ ra rất tin tưởng.

Năm nay 58 tuổi, đức cha Martin sẽ thay thế đức hồng y Desmond Connell, nay đã 77 tuổi.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page