Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

gởi điện chia buồn đến gia đình

các nạn nhân của vụ khủng bố tại Bombay

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II gởi điện chia buồn đến gia đình các nạn nhân của vụ khủng bố tại Bombay, Ấn độ.

Vatican [Zenit 26/08/2003] - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II gởi điện phân ưu đến gia đình các nạn nhân của vụ khủng bố tại Bombay, Ấn độ.

Hai vụ tấn công bằng bom tại Bombay hôm thứ Hai 25/08/2003 đã sát hại 50 người. Trong điện văn gởi cho đức hồng y Ivan Dias, tổng giám mục Bombay, Ðức thánh cha đã  chia buồn với thân nhân của các nạn nhân và chính quyền. Ngài kêu gọi mọi người hãy từ bỏ mọi hành vi bạo động gây ra những đau khổ vô ích như thế. Ngài hy vọng rằng hòa bình vẫn chiến thắng trên những sức mạnh của hận thù và đố kỵ.

Ðức hồng y Dias cũng lên án các cuộc khủng bố. Ngài nói rằng những kẻ chủ trương những cuộc tấn công man rợ như thế, dù vì động lực nào, cũng đều phải biết rằng bạo động không bao giờ mang lại giải pháp cho bất cứ một vấn đề nào, mà trái lại chỉ tạo thêm những vấn đề mới tồi tệ hơn mà thôi.

Những quả bom trong hai chiếc xe taxi đã nổ tung giữa một khu bán đồ trang sức và trước một khu du lịch nổi tiếng của Ấn độ.

Thanh tra cảnh sát Ranjit Sharma nói rằng thủ phạm của vụ nổ bom này có thể là Nhóm sinh viên thuộc Phong Trào Hồi Giáo, vốn đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật từ năm 2001. Ngoài ra, người ta cũng đang nghi ngờ một nhóm khác có tên là Lashhar e Tayyaba, một trong hàng chục nhóm Hồi giáo đang chống lại các lực lượng an ninh của Ấn độ tại Kashmir từ năm 1989 và tranh đấu đòi độc lập cho vùng này.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page