Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng giám mục Ý

viếng thăm Ba lan

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng giám mục Ý viếng thăm Ba lan.

Warsava [Avvenire 19/08/2003] - Ðể đánh dấu một năm chuyến viếng thăm Ba lan của Ðức Thánh Cha, đức hồng y Camillo Ruini, giám quản Roma kiêm chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, đã đến viếng thăm nước này.

Ðược biết chuyến viếng thăm quê hương mới đây nhứt của Ðức Thánh Cha đã diễn ra từ ngày 16 đến 19 tháng 08 năm 2002.

Ðức hồng y Ruini đã đi lại hầu như từng dấu chân của Vị đại diện Chúa Kitô. Hôm thứ Năm 14/08/2003, ngài đã đi hành hương kính viếng Ðức Mẹ tại Czestochowa. Tại đây ngài đã cùng với các đức giám mục Ba lan đồng tế thánh lễ kính nhớ Mẹ Thiên Chúa được tôn kính dưới tước hiệu " Ðức Mẹ Ðen", do bức ảnh Icon đen nổi tiếng tại Trung Tâm Thánh Mẫu này. Sáng thứ Bảy 16/08/2003, Ðức hồng y Ruini đã đến dâng thánh lễ tại Trung Tâm "Thiên Chúa Từ Bi" ở Krakow. Cuối cùng sáng Chúa nhựt 17/08/2003, vị chủ tịch của Hội đồng giám mục Ý đã có mặt tại Ðền thánh Kalwaria để đánh dấu đúng một năm ngày đức thánh cha viếng thăm Balan và mừng kỷ niệm 550 năm thành lập tỉnh dòng "Vô Nhiễm" của Dòng Phanxicô tại Krakow.

Trong bài giảng thánh lễ tại Kalwaria, Ðức hồng y Ruini đã nhấn mạnh đến sự kết hiệp giữa con người và Thiên Chúa, được bày tỏ qua cuộc đời của Mẹ Maria. Theo đức hồng y Ruini, từ lúc thưa xin vâng trong biến cố truyền tin cho đến khi đứng dưới chân Thập Giá Chúa Giêsu, Mẹ Maria không ngừng tiến bước trong cuộc hành trình tiến gần đến sự sống thần linh. Ðức hồng chủ tịch Hội đồng giám mục Ý nói như sau: "Sự kiện Mẹ được cất lên trời cả hồn lẫn xác là tuyệt đỉnh và là sự chuẩn y tối hậu về sự kết hiệp của Mẹ với Chúa Con, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần".

Theo đức hồng y Ruini, mầu nhiệm này liên hệ trực tiếp đến mỗi một con người. Tất cả mọi người đều được mời gọi sống kết hiệp với Thiên Chúa như Mẹ Maria.

Kết thúc bài giảng tại Kalvaria, Ðức hồng y Ruini đề cao tầm quan trọng của Ba lan trong cộng đồng âu châu. Ngài nói như sau: "Âu Châu ngày nay cần đến Balan công giáo", vì được xây dựng trên những giá trị "hiệp nhứt đức tin và hiệp nhứt xã hội", vốn là những giá trị đã được bảo tồn tại Kalwaria từ bốn thế kỷ qua.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page