Ðức thánh cha Gioan Phaolô II

bày tỏ đau buồn vì vụ đặt bom

trong một cơ sở của Liên Hiệp Quốc tại Bagdad

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức thánh cha Gioan Phaolô II bày tỏ đau buồn vì vụ đặt bom trong một cơ sở của Liên Hiệp Quốc tại Bagdad.

Castel Gandolfo [CNS 19/08/2003] - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II rất lấy làm đau buồn vị vụ đặt bom trong một cơ sở của Liên hiệp quốc tại Bagdad. Vụ khủng bố đã làm cho 14 người chết và hàng chục người bị thương.

Ðại diện của Liên Hiệp Quốc tại Irak, ông Sergio Vieira de Mello, là một trong những người đã bị sát hại trong vụ khủng bố diễn ra hôm 19/08/2003, trong một khách sạn đã được Liên Hiệp Quốc dùng làm cơ sở.

Các giới chức có thẩm quyền cho biết: một người cảm tử đã lái một chiếc xe tãi có chứa một quả bom cực mạnh và đã đâm vào tòa nhà.

Trong điện văn chia buồn gởi đến ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, Ðức Thánh Cha đã bày tỏ sự thương tiếc sâu xa của ngài về sự tổn thất nhân mạng trong cuộc khủng bố.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page