Các cộng đồng tôn giáo tại Pháp

phải tự lo việc tống táng các nạn nhân

của trận nóng trong tháng 8 năm 2003

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các cộng đồng tôn giáo tại Pháp phải tự lo việc tống táng các nạn nhân của trận nóng trong tháng 8 năm 2003.

Paris [AFP 18/08/2003] - Các cộng đồng tôn giáo tại Pháp đã phải tự lo tống táng các nạn nhân của trận nóng trong thang 8 năm 2003.

Cũng như tất cả các tổ chức tôn giáo tại thủ đô Paris, đền thờ Hồi giáo tại đây cũng phải bắt tay vào một sinh hoạt bất thường là phải tổ chức các buổi tống táng cho các nạn nhân qua đời trong trận nóng vào tháng 8 năm 2003.

Theo yêu cầu của sở cảnh sát, các đền thờ Hồi giáo phải được mở cửa suốt ngày. Một số giáo sĩ đang đi nghỉ hè cũng được gọi về để lo việc chung sự.

Sau hai tuần lễ nóng bức khiến cho nhiều người phải chết, hiện nay nhiệt độ có phần dịu lại, nhưng các nhà quàn vẫn  ứ đọng. Nhiều người chết phải chờ đến hai tuần lễ mới được tống táng

Tại một số giáo xứ, một linh mục phải cử hành ba, bốn đám tang mỗi tuần.

Tại Pháp, hơn 80 phần trăm các đám tang đều mang tính chất tôn giáo, phần đông theo nghi thức Công giáo.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page