Các đức giám mục Nam Phi

ủng hộ chương trình chống bệnh AIDS

do chính phủ đề ra

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các đức giám mục Nam Phi ủng hộ chương trình chống bệnh AIDS (SIDA) do chính phủ đề ra.

Mariannhill, Nam Phi [CNS 18/03/2003] - Các đức giám mục Nam Phi ủng hộ chương trình  chống bệnh AIDS (SIDA) do chính phủ đề ra.

Ðược biết, Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Y Tế nước này từ nay đến cuối tháng 9 năm 2003 phải đệ trình một phương án xử dụng loại thuốc  hiện đang được xem là có công hiệu trong việc chống bệnh AIDS.

Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm 13/08/2003 sau khi chấm dứt phiên họp khoáng đại của Hội đồng giám mục, các đức giám mục Nam Phi nhận định rằng nếu  được thực thi một cách nghiêm chỉnh, chương trình này sẽ là một bước đáng kể để mang lại hy vọng và nâng đỡ cho nhiều người hiện đang mắc bệnh AIDS cũng như làm nhẹ gánh nặng cho những người đang phục vụ trong các bệnh viện và dưỡng đường.

Trong phiên khoáng đại vừa qua, các đức giám mục Nam Phi cũng đã thảo luận về các cuộc hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái và những hành động lạm dụng tính dục của hàng giáo sĩ.

Với dân số khoảng 43 triệu người, Nam Phi là quốc gia có số người bị nhiễm virut HIV nhiều hơn bất cứ nước nào trên thế giới.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page